xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai người Nga bị bắt ở Ukraine thừa nhận là trinh sát

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Hai người đàn ông Nga bị Kiev bắt giữ hồi cuối tuần trước tại miền Đông Ukraine hôm 21-5 vừa thú nhận là thành viên của lực lượng vũ trang Nga.

Thông tin trên được giới chức Tổ chức Anh ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiết lộ sau khi thẩm vấn hai người nói trên tại bệnh viện quân y tại Kiev.

“Họ được vũ trang nhưng không được lệnh tấn công” – OSCE cho hay. Tổ chức này cũng tiết lộ thêm rằng hai “binh sĩ Nga” nói trên tới Ukraine với “sứ mệnh trinh sát”.

 

Pro-Russian rebels drive on an armoured military vehicle near city of Donetsk, Ukraine

Nga một mực bác bỏ cáo buộc họ đang hậu thuẫn lực lượng ly khai miền Đông Ukraine.

Ảnh: EPA

 

 

 

“Một trong hai người khẳng định họ nhận lệnh từ đơn vị quân sự để tới Ukraine. Anh ta sẽ được luân chuyển sau 3 tháng. Cả hai đều cho biết họ đã từng tới Ukraine để thực hiện nhiệm vụ trinh sát trước đó. Một trong hai người còn lặp lại nhiều lần rằng không có binh sĩ Nga nào tham chiến ở Ukraine” – OSCE cho biết thêm.

Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi sau khi nổi lên thông tin mới nhất nói trên nhưng trước đó điện Kremlin khẳng định cả hai công dân nói trên đều không còn phục vụ trong quân đội nước này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết 2 công dân Nga bị bắt là Alexander Alexandrov và Yevgeni Yerofeyev và họ không còn là các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Nga vào thời điểm bị bắt giữ tại Ukraine vào ngày 17-5.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết thêm rằng trước đó từng có thời gian phục vụ tại một trong các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga và được huấn luyện quân sự.

 

Yevgeni Yerofeyev. Ảnh: AP

Yevgeni Yerofeyev. Ảnh: AP

 

Sgt. Alexander Alexandrov of the Russian special forces lies in a military hospital bed, in Kiev, Ukraine, Monday, May, 18, 2015. Two wounded Russian soldiers captured while fighting in war-torn eastern Ukraine have been transferred to a hospital in Kiev, Ukrainian officials said Monday as Moscow once again firmly denied any involvement in the fighting. (AP Photo/Markian Lubkivskyi )

Alexander Alexandrov. Ảnh: AP

 

Trong một diễn biến khác, các nhà lập pháp Kiev hôm 21-5 đã bãi bỏ 5 hiệp định an ninh quan trọng với Moscow, trong đó có thỏa thuận cho phép Nga vận chuyển binh sỹ qua Ukraine tới khu vực ly khai Transdniester của Moldova. Thỏa thuận thứ hai đòi hỏi Nga và Ukraine phải bảo vệ bí mật nhà nước của nhau. Các thỏa thuận còn lại liên quan đến hợp tác giữa Ukraine và Nga về vận tải quân sự, buôn bán vũ khí song phương và chia sẻ thông tin tình báo.

Thỏa thuận này bị hủy bỏ trong bối cảnh Kiev cáo buộc Kremlin đã xúi giục một cuộc nổi dậy ủng hộ Nga trong khu công nghiệp phía đông của Ukraine 13 tháng trước đó khiến 6.250 người thiệt mạng và để lại một đống hoang tàn.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine ngày 21-5 tuyên bố vừa bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong khu vực chiến sự tại miền Đông Ukraine, theo tờ Guardian (Anh).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo