xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hải quân Mỹ quay lại Philippines

Thu Hằng (Theo Gateway House)

(NLĐO)- Vịnh Subic, từng là nơi trú đóng của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ và là căn cứ hải quân tại nước ngoài lớn nhất của Mỹ, lại một lần nữa có sự hiện diện của lính thủy đánh bộ, tàu chiến và chiến đấu cơ Mỹ. Lần này Subic được xem là căn cứ bán cố định của Hải quân Mỹ.

img
Tàu sân bay của Mỹ tại vịnh Subic.

Giới chức Mỹ và Philippines vừa xác nhận Vịnh Subic, vịnh tự nhiên cách thủ đô Manila 80 km về phía bắc, từng là căn cứ của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho tới năm 1992, từ nay sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong các hoạt động triển khai Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.

“Có rất ít cảng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hải quân và tàu sân bay hải quân và Subic nằm trong số ít đó… Mỹ sẽ không quay trở lại các căn cứ mà họ đã lập vào năm 1991, nhưng họ sẽ có mặt thường xuyên và được chào đón ở đây”, ông Edilberto Adan - một vị tướng đã nghỉ hưu và là cựu giám đốc của chương trình hiện đại hóa quân sự Philippines nói với các phóng viên trên tàu USS Bonhomme Richard thuộc lớp Wasp của Mỹ. Chiến hạm này đang ở Vịnh Subic chuẩn bị cho cuộc tập trận 10 ngày PHIBLEX 2013 giữa Hải quân Philippines và Mỹ.

“Tổng thống Benigno Aquino cho phép hoạt động này với sự chấp thuận của lưỡng viện Quốc hội và được đa số người dân Philippines đồng tình ủng hộ”, ông Adan cho biết thêm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo