xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hải quân Mỹ sắp tuần tra biển Đông

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) – Nguồn tin của Reuters hôm 1-4 cho hay hải quân Mỹ sắp tuần tra gần các đảo tranh chấp trên biển Đông vào đầu tháng 4 này.

Đây là chuyến tuần tra thứ ba nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên biển Đông. Hiện vẫn chưa rõ chính xác thời điểm cũng như tàu nào sẽ nhận lệnh đi vào vùng 12 hải lý quanh một đảo cụ thể nào đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định lần này của Mỹ sẽ áp sát đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Đây là nơi Trung Quốc đã cải tạo trái phép và đang xây đường băng bị nghi dùng cho mục đích quân sự.

 

Tàu USS Curtis Wilbur. Ảnh: Reuters
Tàu USS Curtis Wilbur. Ảnh: Reuters

 

Lần đầu tiên Mỹ tiến hành tuần tra kiểu này là vào ngày 27-10-2015 khi tàu khu trục mang tên lửa USS Lassen đi vào vùng 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam).

Đến tháng 1-2016, tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur bất ngờ áp sát đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa (cũng của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Những chuyến tuần tra này bị Trung Quốc phản đối gay gắt song phía Mỹ nhiều lần khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay lưu thông ở những khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm biển Đông.

 

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có mặt ở biển Đông vào tháng 10-2015. Ảnh: Reuters
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có mặt ở biển Đông vào tháng 10-2015. Ảnh: Reuters

 

Cùng ngày 1-4, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Trung Quốc giải quyết hòa bình những tranh chấp trên biển với các nước láng giềng và duy trì hoạt động tự do đi lại trong khu vực, ám chỉ đến tranh chấp đang diễn ra ở biển Đông.

Cũng trong cuộc gặp trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với lãnh đạo Mỹ rằng Bắc Kinh không chấp nhận mọi hành vi "vi phạm chủ quyền và gây tổn hại đến lợi ích an ninh của nước này" dưới danh nghĩa tự do hàng hải.

Ngoài ra, trong một tuyên bố, Nhà Trắng nêu rõ tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân hôm 31-3, ông Oama đã đề cập việc Mỹ ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tạo điều kiện để các công ty có thể cạnh tranh công bằng ở quốc gia châu Á này.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington hôm 31-3. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington hôm 31-3. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo