xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai vụ đánh bom tự sát tại Nigeria, 80 người thương vong

Xuân Mai (Theo BBC, Reuters, CNN)

(NLĐO) – Hai vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại hai trạm xe buýt đông đúc ở phía Đông Nigeria hôm 24-2 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương.

Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công đầu tiên tại thị trấn Potiskum xảy ra khi một cô gái cố lên chiếc xe buýt chuẩn bị khởi hành khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương

 

Vụ đánh bom tự sát trên xe buýt tại thị trấn Potiskum. Ảnh: AP
Vụ đánh bom tự sát trên xe buýt tại thị trấn Potiskum. Ảnh: AP

Hiện vẫn chưa có ai chịu trách nhiệm vụ đánh bom tại thị trấn Potiskum nhưng phiến quân Boko Haram được cho là đối tượng tình nghi chính trong trường hợp này.

Musa Ayuba, người chứng kiến, cho biết cô gái đã đến trạm xe buýt Tashan Dan Borno và cố gắng lên xe khi phát nổ quả bom. Một nguồn tin an ninh khẳng định 53 người đang được điều trị, một trong số những người này bị thương nghiêm trọng.

 

Hàng chục người bị thương đang được điều trị. Ảnh: AP
Hàng chục người bị thương đang được điều trị. Ảnh: AP

 

Trong khi đó theo đài BBC, chỉ vài giờ sau, vụ đánh bom tự sát thứ 2 đã xảy ra tại một trạm xe buýt ở TP Kano, phía Bắc Nigeria khiến 10 người chết.

Đây là vụ đánh bom thứ 2 và 3 xảy ra tại nước này chỉ trong vòng 1 tuần. Giới chức trách vẫn chưa rõ liệu kẻ đánh bom đeo bom trên người hay giấu trong túi xách và đang điều tra vụ việc.

Trước đó, hôm 21-2, một bé gái 7 tuổi khác đã đánh bom tự sát làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương bên ngoài một khu chợ cũng tại thị trấn Potiskum

Cùng ngày, cảnh sát London cho biết 3 nữ sinh người Anh bị tình nghi đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đang ở Syria. Cảnh sát Anh đã không cung cấp thông tin chi tiết nhưng cho hay họ tin rằng các cô gái không còn ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã vượt qua biên giới Syria. Nếu đây là sự thật thì nỗ lực của chính quyền Anh và Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy 3 nữ sinh trước khi họ sang Syria đã thất bại.

Trước đó một tuần, cảnh sát thông báo 3 nữ sinh Shamima Begum (15 tuổi), Kadiza Sultana (16 tuổi) và Amira Abase (15 tuổi, cùng học tại Trường Bethnal Green ở phía Đông London) được cho là đang đi vào vùng lãnh thổ bị IS kiểm soát tại Syria và Iraq để trở thành “cô dâu” của các tay súng thánh chiến.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo