xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên

P.Nghĩa (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Quân đội Hàn Quốc ngày 4-4 tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở quận ven biển Goseong, giáp biên giới Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp băn tên lửa ra biển.

Tham gia tập trận có đơn vị pháo tự hành K-9 cùng 20 vũ khí gồm pháo tự hành K-9 Thunder, hệ thống phóng rốc-két đa nòng 130 mm, radar phát hiện pháo binh, máy bay không người lái và tàu chiến.

Địa điểm tập trận diễn ra ở quận Goseong thuộc bờ biển phía Đông Hàn Quốc. Cuộc tập trận mô phỏng đợt phản công bằng pháo binh chống lại sự khiêu khích từ phía hải quân Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap.

Sau cuộc tập trận, trung tá Kim Moon-jae của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể bất ngờ khiêu khích láng giềng miền Nam bất cứ lúc nào. Vì vậy, Hàn Quốc phải chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng phản công trong mọi tình huống.

Pháo tự hành K-9 được chuyển tới biên giới giáp Triều Tiên để chuẩn bị tập trận, ngày 24-3. Ảnh: Yonhap
Pháo tự hành K-9 được chuyển tới biên giới giáp Triều Tiên để chuẩn bị tập trận, ngày 24-3. Ảnh: Yonhap

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết cuộc tập trận ngày 4-4 tập trung vào tính chính xác và hiệu quả khi phản ứng với mối đe dọa từ phía kẻ thù. Khu vực tập trận cũng gần nơi Triều Tiên “thử tên lửa” ngày 1-4 vừa qua, thách thức lệnh trừng phạt cứng rắn do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 2-3.

Hồi cuối tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân giám sát một cuộc tập trận pháo binh lớn nhất từ trước tới nay ở nước này, với sự tham dự của lực lượng pháo binh tầm xa. Hàng loạt quả đạn pháo nã từ bờ biển vào một hòn đảo ngoài khơi quận Goseong, cách nơi này khoảng 120 km về phía Bắc.

Động thái nói trên của Bình Nhưỡng được cho là nhằm đáp trả 2 cuộc tập trận chung “Giải pháp Then chốt” và “Đại bàng non” do Mỹ - Hàn Quốc tổ chức gần đây. Chính quyền Kim Jong-un cáo buộc Mỹ - Hàn mượn cớ tổ chức tập trận để lên kịch bản xâm chiếm nước này.

Sau khi thử tên lửa ngày 1-4, đặc phái viên Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc So Se Pyong tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo nếu Washington không từ bỏ “các chính sách thù địch”.

Ông Kim Jong-un đích thân giám sát một cuộc phóng tên lửa gần đây. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong-un đích thân giám sát một cuộc phóng tên lửa gần đây. Ảnh: KCNA

Cuối tuần trước, Triều Tiên lên án mạnh mẽ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì từ chồi đề nghị của nước này về việc trừng phạt Washington, liên quan đến cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

"Lý do chúng tôi khiếu nại là cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đang đe dọa hòa bình và an ninh thế giới, đồng thời vi phạm quyền tự vệ của chúng tôi, vốn được nhắc đến trong Hiến chương Liên HIệp Quốc" - người phát ngôn Triều Tiên nói.

Bình Nhưỡng thường chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn nhưng hiếm khi đưa yêu cầu lên Hội đồng Bảo an.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo