xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội

X.Mai - P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Quốc hội Hàn Quốc hôm 9-12 bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye vì dính líu đến vụ bê bối liên quan đến bạn thân của mình.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye với 234 phiếu thuận, 56 phiếu chống, 7 phiếu không hợp lệ.

Cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park bắt đầu lúc 15 giờ 25 phút (giờ địa phương).

Giới phân tích nhận định các nghị sĩ đang chịu nhiều áp lực trước quyết định bỏ phiếu luận tội bà Park.

Lãnh đạo hai đảng Dân chủ và Nhân dân đối lập cho biết 159 thành viên sẽ từ chức nếu kiến nghị luận tội không được quốc hội thông qua vì cảm thấy bất lực trong việc thực hiện yêu cầu của người dân.

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu về kiện nghị luận tội Tổng thống Park. Ảnh:Yonhap
Quốc hội tiến hành bỏ phiếu về kiện nghị luận tội Tổng thống Park. Ảnh:Yonhap

Quốc hội kiểm phiếu. Ảnh: YTN
Quốc hội kiểm phiếu. Ảnh: YTN
Chủ tịch quốc hội Chung Sye-kyun tuyên bố thông qua đề xuất luận tội. Ảnh: Yonhap
Chủ tịch quốc hội Chung Sye-kyun tuyên bố thông qua đề xuất luận tội. Ảnh: Yonhap

Các nghị sĩ đảng cầm quyền tại quốc hội. Ảnh: Yonhap
Các nghị sĩ đảng cầm quyền tại quốc hội. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Reuters mô tả đây là cuộc bỏ phiếu luận tội tổng thống lịch sử ở Hàn Quốc.

Theo một cuộc thăm dò hôm 9-12, tỉ lệ ủng hộ bà Park đang dừng ở con số 5%, cải thiện nhẹ so với mức 4% thấp kỷ lục trước đó. Cuộc khảo sát của Gallup Korea cũng cho thấy 81% số người được hỏi muốn bà Park bị luận tội.

Trong khi đó, hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài cổng chính của tòa nhà quốc hội. Những người tham gia tuần hành phát biểu ngẫu hứng và hát những bài hát dân gian trên một sân khấu dựng tạm bên ngoài. Cùng với đó là những lá cờ màu vàng mang những thông điệp khác nhau lên án Tổng thống Park. Một số biểu ngữ có nội dung “từ chức ngay lập tức” và “trừng phạt tức thì”.

Những người biểu tình không ngừng hô to “Tổng thống Park Geun-hye từ chức” bên ngoài tòa nhà quốc hội. Nhiều người hô vang hy vọng về một xã hội tốt và công bằng hơn bằng cách luận tội tổng thống.

Tổng thống Park sẽ chính thức bị đình chỉ chức vụ tạm thời trong vài giờ tới khi bà nhận được kết quả từ Quốc hội. Thủ tướng Hwang Kyo-ahn sẽ tạm thời lãnh đạo đất nước theo quy định của hiến pháp. Tòa án Hiến pháp sẽ có thời hạn 180 ngày để xem xét và ra phán quyết cuối cùng đối với đề xuất luận tội tổng thống.

Trong trường hợp có ít nhất 6/9 thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp chấp thuận với đề xuất luận tội thì bà Park sẽ bị đình chỉ chức vụ tổng thống ngay lập tức, thủ tướng đương nhiệm sẽ đứng đầu chính phủ tạm thời và chính giới có 60 ngày để tổ chức cuộc bầu tổng thống mới.

Trong trường hợp còn lại, bà Park Geun-hye sẽ được khôi phục chức vụ và tiếp tục nắm quyền Tổng thống.

Kiến nghị luận tội được Quốc hội Hàn Quốc công bố hôm 8-12. Ngân hàng Hàn Quốc đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xem xét các biện pháp tiềm năng nhằm đối phó với hậu quả từ cuộc bỏ phiếu.

Người dân tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội. Ảnh: Yonhap
Người dân tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội. Ảnh: Yonhap

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo