xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn đồng nghiệp mở chiến dịch ủng hộ Nina Pham

Tr. Lâm - X. Mai (Theo Fox)

(NLĐO)- Đêm 14-10, hàng trăm sinh viên và giáo viên ĐH Công giáo Texas, ngôi trường Nina Pham từng theo học, cùng nhau thắp nến cầu nguyện cho nữ y tá gốc Việt được bạn bè ví như một “người hùng”.

Trong khi đó, hàng ngàn nhân viên y tế Mỹ đang tham gia các chiến dịch ủng hộ nữ y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola trên các trang mạng xã hội trong vài ngày qua.

Bạn bè và người thân của nữ y tá gốc Việt nhận xét Nina Pham tận tâm với công việc, bất chấp bản thân mình và xứng đáng là người anh hùng. Đồng nghiệp của cô là Jennifier Joseph bày tỏ: “Chúng ta có người anh hùng mong muốn đối mặt với sự hy sinh mà những người khác không sẵn sàng”.

Tình trạng của Nina Pham, nhân viên y tế đang được điều trị virus Ebola, đã có tiến triển tốt hôm 14-10. Bệnh viện Texas Health Presbyterian ở thành phố Dallas, bang Texas cho biết hiện tình trạng sức khỏe của nữ y tá Pham đã ổn định từ hôm 13-10 và đang khá lên. Thông qua bệnh viện, Pham gửi lời cám ơn đến những người chăm sóc và ủng hộ cô.

Tình trạng sức khỏe của nữ y tá Pham đã ổn định từ hôm 13-10 và đang khá lên. Ảnh: Courtesy

Tình trạng sức khỏe của nữ y tá Pham đã ổn định từ hôm 13-10 và đang khá lên. Ảnh: Courtesy

 

Nữ y tá gốc Việt nói: “Tôi đang rất khỏe và cám ơn mọi người vì những lời chúc tốt lành và cầu nguyện dành cho tôi. Tôi may mắn có được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và được chăm sóc bởi đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất trên thế giới tại bệnh viện Texas Health Presbyterian”.

CEO Barclay Berdan, giám đốc điều hành nhân sự tại bệnh viện, cho biết: “Những tình cảm và lời cầu nguyện của tất cả mọi người ở bệnh viện đều dành cho Nina Pham. Chúng tôi đang làm việc không ngừng để giúp cô ấy trong cuộc chiến khó khăn này. Tất cả các bác sĩ, y tá tham gia điều trị cho cô Pham vẫn hy vọng và chúng tôi kêu gọi người dân cả nước cùng cầu nguyện cho cô”.

Hiện nữ y tá 26 tuổi được điều trị cách ly. Hồi cuối tuần qua, cô đã được truyền máu từ bác sĩ Kent Brantly, người vẫn sống sót sau khi nhiễm Ebola. Trước đó, Pham là một trong 76 nhân viên y tế tại bệnh viện Presbyterian chăm sóc cho Thomas Eric Duncan, người đàn ông đã chết vì nhiễm Ebola hồi tuần qua. Bạn trai và chú chó cưng của nữ y tá từng tiếp xúc với cô cũng bị cách ly để theo dõi và đến nay vẫn chưa có biểu hiện nhiễm Ebola.

Các cơ quan chức năng vẫn đang xem xét nguyên nhân nữ y tá Pham nhiễm virus chết người trong khi cô vẫn mặc đồ bảo hộ để chăm sóc bệnh nhân Ebola trước đó.

4.447 người tử vong vì Ebola

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 14-10 thông báo số người thiệt mạng vì đại dịch Ebola đã tăng vọt lên 4.447 người, chủ yếu ở Tây Phi.

Hiện tại đã có tổng cộng 8.914 ca nhiễm Ebola. WHO ước tính con số này sẽ tăng lên hơn 9.000 vào cuối tuần này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo