xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành động sớm

Thanh Tùng

Đảng Cộng hòa Mỹ bắt đầu rục rịch chuẩn bị đọ sức trong cuộc bầu cử tổng thống (TT) năm 2012. Theo báo Anh The Guardian, trong số các nhân vật có thể ra tranh cử, dư luận chú ý nhiều nhất tới bà Sarah Palin, cựu thống đốc bang Alaska, thuộc liên danh McCain-Palin đã thua trong cuộc bầu cử TT năm 2008.

Sau khi từ chức thống đốc bang Alaska, bà Palin dồn hết tâm sức và thời gian đi từ bang này sang bang khác vận động quần chúng, quyên góp gây quỹ hoạt động, xây dựng cơ sở, tạo đà cho cuộc vận động tranh cử vào Nhà Trắng năm 2012 - theo nhận định của hãng Reuters.  Ủy ban hành động chính trị của bà Palin cho biết trong quý II năm nay đã quyên góp quỹ được 866.000 USD, trong đó bà đã chi 742.000 USD cho việc “xây dựng cơ sở chính trị và nâng cao uy tín cá nhân”.
 
Rút kinh nghiệm trong cuộc tranh cử TT năm 2008, trong quý II năm nay, bà Palin đã chi nhiều tiền gấp đôi các quý trước cho các khoản thuê người viết diễn văn, hành trình bằng máy bay riêng, thuê cố vấn bồi dưỡng kiến thức về chính sách đối nội và đối ngoại - một điểm yếu của bà trong cuộc tranh cử năm 2008. Bà Palin còn có kế hoạch thuê thêm nhân viên trong đội ngũ phục vụ.
 
Nhà phân tích chính trị John Ellis dự đoán tháng 12 năm nay, bà Palin sẽ là ứng viên số 1 của Đảng Cộng hòa, có nhiều ưu thế hơn các đối thủ hy vọng được đảng đề cử. Chuyên gia này có ác cảm với bà Palin. Trong trang blog của mình, ông viết: “Về năng lực của bà Palin, ban tổ chức Đảng Cộng hòa có nhận xét “bà quá ngu ngốc, đẹp người nhưng xấu tính”. Nhận xét này có cơ sở bởi vì bà Palin đã chê trách chính quyền: “Họ đã đẩy đất nước vào tình trạng phá sản, tiến hành các cuộc chiến không thể thắng và không muốn thắng. Họ chê tôi ngu ngốc. Vậy tôi sẽ cho các bạn lựa chọn sự khôn ngoan của họ hay sự ngu  ngốc của tôi”. Rất đông thành viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử TT sơ bộ năm 2008 sẽ nhớ mãi sự ngu ngốc của bà Palin”.
 

Đội ngũ cố vấn của bà Palin cho rằng nhận xét của nhà phân tích John Ellis là quá thành kiến và bảo thủ, trái ngược với tình cảm của đông đảo cử tri dành cho bà. Theo kế hoạch, bà Palin sẽ quyết định có ra tranh cử TT  hay không vào đầu năm 2011.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo