xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hé lộ thông tin về kẻ thảm sát “thiên đường Na Uy”

Thu Hằng (Theo Telegraph, BBC)

(NLĐO)- Kênh TV 2 của Na Uy đưa tin kẻ bị tình nghi đã đánh bom và xả súng làm chết 92 người tại nước này một ngày trước đó có tên Anders Behring Breivik (32 tuổi) đã từng mua 6 tấn phân bón hóa học hôm 4-5 từ một công ty cung cấp vật tư nông nghiệp.

Nhà cung cấp Rena xác nhận trên tờ Bergens Tidende rằng kẻ tình nghi đã đăng ký làm khách hàng của họ và mua phân.

img
Anders Behring Breivik

“Chúng tôi đã kiểm tra lại thông tin về sản phẩm mà người đàn ông đó đặt mua và cũng đã cung cấp toàn bộ thông tin cho cảnh sát”,  giám đốc truyền thông Oddny Estenstad của nhà cung cấp này cho hay.

Theo đó, Anders Behring Breivik đã mua 3 tấn ammonium nitrate và 3 tấn kalkammonsalpeter. Theo các chuyên gia chất nổ, loại phân bón hóa học này có thể được sử dụng để chế tạo chất nổ.

“Khách hàng này đặt mua 6 tấn phân, số lượng nhỏ và không có gì bất thường. Cách liên hệ của anh ta cũng hoàn toàn bình thường”, Estenstad nói với Reuters.
 
Được biết Breivik thành lập công ty riêng có tên Breivik Geofarm năm 2009, với mục đích trồng rau. Hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 có thông tin y chuyển tới một trang trại ở Hedmark.
 
Trên trang mạng xã hội Facebook, Breivik cũng xưng là Giám đốc trang trại Breivik Geofarm. Y lớn lên ở Oslovà từng học trường Quản lý Oslo. Tự mô tả bản thân là một người thiên chúa giáo và bảo thủ, sở thích của y là đi săn, thích rèn luyện thân thể.
 
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Oslo hôm nay, Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg nói vụ tấn công kép ngày 22-7 đã trở thành “ngày đẫm máu nhất của Na Uy trong thời bình, kẻ tấn công đã biến thiên đường Na Uy thành địa ngục”.
 
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bị sốc trước các vụ tấn công và lên án bạo lực, đồng thời gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân Na Uy.
 
“Liên Hiệp Quốc sát cánh với nhân dân Na Uy trong thời khắc khủng khiếp này”, phát ngôn viên của ông Ban, bà Martin Nesirky, nói.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Na Uy Gien Jens Stoltenberg, lên án cuộc tấn công là những "tội ác đáng ghê tởm và không gì có thể biện minh được".

Hàng loạt các quốc gia khác trên thế giới cũng gửi điện chia buồn tới người dân Na Uy và lên án hành động khủng bố trên.

Một số vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử

- Ngày 22-7-2011: Ít nhất 85 người đã thiệt mạng tại một trại hè trên hòn đảo Utoeya của Na Uy, vài giờ sau vụ nổ bom ở thủ đô Oslo giết chết 7 người. Tổng cộng số người thiệt mạng trong ngày đẫm máu ở Na Uy đã lên tới 92 người.

- Tháng 4/2007: Seung-Hui Cho, 23 tuổi, đã sát hại 32 người và tự sát trong khuôn viên Đại học kỹ thuật Virginia, Mỹ

- Tháng 4/2002: Robert Steinhaeuser, 19 tuổi, đã giết chết 16 người trước khi tự sát tại Erfurt, Đức

- Tháng 4/1999: Hai học sinh Eric Harris, 18 tuổi, và Dylan Klebold, 17 tuổi, đã nổ súng bừa bãi tại trường trung học Columbine ở Littleton, bang Corolado (Mỹ), làm 13 người chết trước khi tự sát

- Tháng 4/1996: Martin Bryant, 29 tuổi, đã sát hại 35 người tại khu nghỉ dưỡng Port Arthur ở Tasmania, Australia.
 
- Tháng 3/1996: Thomas Hamilton, 43 tuổi, nổ súng giết chết 16 trẻ em và giáo viên tại một ngôi trường ở Dunblane, Scotland - trước khi tự sát.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo