xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hội đàm bên lề Shangri-La

Lưu Nguyễn

Mỹ và Singapore tin tưởng rằng sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ củng cố thêm hòa bình và ổn định tại khu vực

Đài truyền hình Ả Rập Al-Jazeera nhận định rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông sẽ là chủ đề thảo luận tại hội nghị an ninh được gọi là Đối thoại Shangri-La diễn ra từ ngày 3 đến 5-6 tại Singapore.

Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Thủ tướng Malaysia Najib Razak chia sẻ quan điểm về sự hợp tác an ninh một cách thiết thực và các chương trình xây dựng lòng tin nhằm đối phó trước những thách thức về an ninh trên toàn cầu hiện nay.

 
img
Thủ tướng Malaysia Najib Razak phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La  hôm 3-6. Ảnh: AP
 
Bên lề hội nghị, nhiều cuộc hội đàm song phương đã diễn ra, trong đó đáng chú ý là cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước Mỹ và Trung Quốc. Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nhận định quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đang chuyển biến “theo chiều hướng tích cực hơn” sau những diễn biến căng thẳng mới đây giữa hai bên.
 
Tuy nhiên, theo hãng tin AP, ông Gates cho rằng hai nước cần nỗ lực nhiều hơn để tăng cường quan hệ và phối hợp với nhau để giải quyết các vấn đề khu vực. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang được cải thiện.
Cũng trong ngày 3-6, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hội đàm song phương với quyền Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Đại sứ Malaysia tại Singapore Datuk Md Hussin Nayan cho biết hai ông Najib và Teo đã thảo luận về những vấn đề chung của khu vực và của nội bộ hai nước.
 
Trong khi đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Malaysia hội đàm về quốc phòng, an ninh và những vấn đề hai bên quan tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và người đồng nhiệm Mỹ Robert Gates khẳng định mối quan hệ quốc phòng tốt đẹp và lâu dài. Bộ Quốc phòng Singapore thông báo hai nước cùng tin tưởng rằng sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ củng cố thêm hòa bình và ổn định tại khu vực.
 
Tuy nhiên, một diễn biến liên quan cho thấy vấn đề tranh chấp lãnh thổ vẫn tiếp tục căng thẳng trong thời gian diễn ra hội nghị. Hãng tin AP dẫn tuyên bố của Tổng thống Philippines Benigno Aquino khi ông công du Brunei hôm 2-6 rằng Manila sẽ nộp hồ sơ tại Liên Hiệp Quốc, phản đối Trung Quốc về việc xâm chiếm lãnh thổ tại quần đảo Trường Sa còn đang tranh chấp. Trước đó, Trung Quốc đã bác bỏ nghi vấn nói rằng tàu Trung Quốc xâm nhập quần đảo Trường Sa tại khu vực gần bờ biển Philippines và có các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm củng cố chủ quyền vùng biển giàu dầu mỏ ở đó.
 
Trung Quốc nâng cấp phái đoàn tham dự

Phái đoàn Trung Quốc (TQ) tham dự Đối thoại Shangri-La do Thượng tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng TQ, dẫn đầu. Đây là lần đầu tiên đoàn đại biểu TQ có bộ trưởng quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị này. Theo Nhân dân Nhật báo, điều đó phản ánh rằng TQ coi việc duy trì và thúc đẩy an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tầm quan trọng to lớn.
Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Lương Quang Liệt sẽ đọc bài diễn văn đặc biệt nhan đề “Sự hợp tác an ninh quốc tế của TQ” vào ngày 5-6. Trong đó, ông sẽ trình bày chi tiết về chính sách quốc phòng của TQ cũng như các chính sách và các đề xuất về việc thúc đẩy hợp tác an ninh và đạt được sự hòa hợp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông cũng sẽ gặp gỡ và trao đổi ý kiến với các nhà lãnh đạo quân sự một số quốc gia để giới thiệu các chính sách nói trên và hoạt động của các lực lượng quân sự TQ trong việc gìn giữ hòa bình quốc tế.
 
L.San
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo