xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 1.000 tỉ USD “chạy” khỏi Trung Quốc

Thu Hằng

Thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc chứng kiến đợt bán tháo hoảng loạn mới nhất hôm 26-1, trượt giảm tới hơn 6% sau cú lao dốc ngày trước đó của TTCK toàn cầu và giá dầu tụt xuống dưới 30 USD/thùng.

Thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa bơm 440 tỉ nhân dân tệ (67 tỉ USD), nhiều nhất trong 3 năm qua, vào hệ thống tài chính không thể cứu vãn một ngày giao dịch tồi tệ. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt Shanghai Composite giảm 6,42% (mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12-2014), CSI 300 giảm 6,02% và Shenzhen Composite giảm tới 7,12%. Nhiều chỉ số khác trên TTCK châu Á cũng giảm theo, trong đó Nikkei (Nhật Bản) giảm 2,35%, Kospi Composite (Hàn Quốc) giảm 1,15%...

Nhà phân tích Hoàng Sầm Đống của Công ty Chứng khoán Quốc Kim (Trung Quốc) cho rằng dù PBOC bơm vốn ồ ạt nhưng không bù đắp nổi luồng vốn chảy ra ngoài cũng như cơn khát vốn trước Tết Nguyên đán. Dòng vốn “tháo chạy” khỏi Trung Quốc trong tháng 12-2015 tăng vọt lên mức 158,7 tỉ USD, cao thứ hai sau tháng 9-2015 với 194,3 tỉ USD, theo Bloomberg.

Tính chung cả năm 2015, số vốn “chia tay” thị trường Trung Quốc là hơn 1.000 tỉ USD, gấp 7 lần năm 2014. Đáng ngại hơn là giờ đây khó có dòng chảy tài chính mới nào vào thị trường nước này, theo nhà phân tích Thường Thành Vĩ với báo Chứng khoán Trung Quốc.

 


Dù liên tục giảm giá nhưng cổ phiếu Trung Quốc được cho là vẫn còn quá đắt Ảnh: REUTERS

Dù liên tục giảm giá nhưng cổ phiếu Trung Quốc được cho là vẫn còn quá đắt Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, ông Hà Kế Minh, Phó Chủ tịch mảng quản lý tiền tệ tại Goldman Sachs Trung Quốc, nhận định dù cổ phiếu nước này liên tục giảm giá kể từ đầu năm 2016 nhưng không hấp dẫn nhà đầu tư bởi chúng thực ra vẫn còn quá đắt so với thực trạng kinh tế. Cũng theo ông Hà, một mặt Bắc Kinh muốn tăng trưởng kinh tế nhưng mặt khác, họ cần cân bằng nền kinh tế - điều sẽ khiến tăng trưởng chậm hơn. “Chính sách không nhất quán của Trung Quốc gây ra những tín hiệu rối loạn cho thị trường” - chuyên gia này nhấn mạnh.

Ông Hoàng Vệ Dân, người đứng đầu quỹ đầu tư thu lời tới 6.200% năm ngoái bằng hàng loạt quyết định giao dịch đúng thời điểm bất chấp diễn biến điên rồ của TTCK Trung Quốc, hôm 26-1 đưa ra lời khuyên cấp bách với các nhà đầu tư: bán cổ phiếu ngay trước khi quá muộn. Nhà đầu tư nhạy bén này cho rằng chỉ số Shanghai Composite sẽ còn mất 15% nữa trong nửa đầu năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo