xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 2,5 triệu người sơ tán trước "siêu bão lịch sử Irene"

Thu Hằng (Theo BBC)

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 26-8 lên tiếng cảnh báo bão Irene, hiện đang đe dọa bờ biển phía đông nước này, có thể là một “cơn bão lịch sử”. Hoạt động sơ tán đã bắt đầu với 2,5 triệu người sống ở bờ đông nước Mỹ đã được lệnh di dời.

Lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban bố tại các khu vực ở 4 bang thuộc bờ đông gồm Delaware, Maryland, New Jersey và Bắc Carolina cùng các khu vực thấp của thành phố lớn nhất nước Mỹ, New York.

Bảy bang North Carolina, Maryland, Virginia, Delaware, New Jersey, New York và  Connecticut cũng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp trong lúc bão Irene đang tới.

Cơn bão Irene đã yếu đi chút ít và dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền nước Mỹ với sức gió lên tới 155km/h.

img
Đường đi của bão Irene


Trước đó, Irene đã dữ dội tràn qua vùng Caribbean. Theo dự báo cơn bão sẽ tấn công bờ biển bang North Carolina vào ngày 27-8 (theo giờ Mỹ) trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng tới Washington DC và thành phố New York một ngày sau đó. Cả hai thành phố này hiện đều đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
 
Mạng lưới đường sắt Amtrak của Mỹ thông báo sẽ hoãn tất cả các dịch vụ giữa Washington và Boston từ ngày 27-8 và đã thực hiện ngưng hoạt động khu vực phía nam tới Virginia.
 
Theo Trung tâm dự báo báo quốc gia Mỹ (NHC), vào 2 giờ chiều 26-7 giờ Mỹ (tức 7 giờ sáng ngày 27-8 giờ Việt Nam), bão Irene đang nằm cách mũi Cape Lookout của North Carolina khoảng 290km theo hướng nam-nam-tây.
 
NHC còn cho biết Irene đã chuyển hướng bắc-bắc-tây, dự báo sẽ ảnh hưởng tới vùng bờ biển dài với dân cư đông đúc ở phía đông của Mỹ.
img
“Đây có thể là một cơn bão lịch sử”, ông Obama nhấn mạnh
 
Hôm 26-8, ông Obama tuyên bố: “Lời cảnh báo cao nhất tới tất cả mọi người, nếu ai đang ở khu vực cơn bão đi qua theo dự đoán cần phải cảnh giác cực độ. Không được chần chừ. Tất nhiên chúng ta hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Tất cả cần nghiêm túc trong công cuộc chống chọi với cơn bão”,  ông Obama phát biểu trong khi đang có kỳ nghỉ trên đảo Martha's Vineyard ở bờ biển Massachusetts.

“Đây có thể là một cơn bão lịch sử”, ông Obama nhấn mạnh.

 Nhà Trắng sau đó cho biết Tổng thống Obama đã phải tạm dừng kỳ nghỉ và trở về nhà để chỉ đạo chính phủ tập trung phòng chống cơn bão.
 
Theo ghi nhận của phóng viên BBC tại bờ biển Virginia: “Các cửa hàng tấp nập người mua đồ dự trữ, các trạm bơm xăng liên tục hết hàng. Các đám mây đen đặc, thời tiết ngày càng xấu đi trông thấy”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo