xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 200 người chết vì giá rét

Hoàng Phương

Số người chết vì giá rét ở Đông Âu đã tăng lên hơn 150 người hôm 2-2 giữa lúc nhiệt độ đã giảm xuống -32 độ C ở một số vùng. Tại Nhật Bản cũng có hơn 50 người thiệt mạng vì lý do tương tự.

Số người chết vì giá rét ở Đông Âu đã tăng lên hơn 150 người hôm 2-2. Trong số này, Ukraine có 63 người thiệt mạng và Ba Lan có 29 người, hầu hết là người vô gia cư. Ngoài ra, hơn 720 người buộc phải nhập viện với các triệu chứng giảm thân nhiệt và tê cóng.
img
Bão tuyết tại làng Catelu, Romania Ảnh: AFP
Tại Serbia và Bosnia, trực thăng đã được sử dụng để sơ tán người dân tại những ngôi làng bị tuyết phong tỏa. Trong khi đó, theo hãng tin AP, độ lạnh tại 16 ngôi làng ở Bulgaria được ghi nhận là thấp nhất trong 100 năm qua (- 30 độ C) và đã có ít nhất 8 người chết.
* Tại Nhật Bản, ít nhất 55 người thiệt mạng, tính đến ngày 2-2, khi tuyết rơi dày ở miền Bắc trong nhiều tuần qua, gây ra các vụ lở tuyết và ảnh hưởng đến giao thông. Trong số này, 43 người thiệt mạng khi dọn tuyết trên mái nhà hoặc ngoài đường và 4 người thiệt mạng trong các trận lở tuyết.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo hiện tượng tuyết rơi dày và các trận bão tuyết sẽ kéo dài thêm 2 ngày nữa tại nhiều địa phương nằm ven vùng biển Nhật Bản.
* Về vụ chìm phà ở Papua New Guinea (PNG), 238 người đã được cứu sống tính đến cuối ngày 2-2 nhưng vẫn chưa rõ số người mất tích. Người phát ngôn của Cơ quan An toàn hàng hải Úc (AMSA) cho biết “Thông tin ban đầu cho thấy có khoảng 350 người trên phà nhưng 3 hành khách được cứu sống cho biết con số này có thể còn cao hơn thế”.
Chiếc phà MV Rabaul Queen bị chìm khi còn cách bờ biển 16 km. AMSA cho biết hiện có một máy bay, 3 trực thăng và 8 chiếc tàu đã được huy động để tham gia công tác cứu nạn. Trong khi đó, Cơ quan An toàn hàng hải quốc gia PNG cho biết vẫn chưa có thi thể nạn nhân nào được tìm thấy.
img
Phà MV Rabaul Queen Ảnh: news.com.au
Công ty Star Ships chủ quản cho rằng vụ chìm phà là do thời tiết xấu. Dù vậy, Thủ tướng PNG Peter O’Neill cho biết vẫn còn quá sớm để xác định  nguyên nhân vụ tai nạn. Cảnh sát ở Kimble cho biết hầu hết hành khách là sinh viên và giáo viên thực tập. Ngoài ra, Công ty Star Ships nói họ không tin là có bất kỳ người nước ngoài nào trên chiếc phà.
Phản ứng trước vụ chìm phà, Thủ tướng Úc Julia Gillard bày tỏ lo ngại rằng có thể sẽ có nhiều người thiệt mạng trong thảm kịch này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd khẳng định nước này sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo