xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hươu cao cổ màu trắng hiếm gặp

Xuân Mai (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Một con hươu cao cổ màu trắng hiếm thấy vừa được phát hiện ở công viên quốc gia Tarangire, Tanzania cùng với bầy đàn của nó.

Tiến sĩ Derek Lee, nhà sinh thái học kiêm nhà sáng lập Viện Thiên nhiên hoang dã, đã chụp được hình ảnh con hươu cao cổ trắng ít thấy có tên Omo.

Ông Lee, 45 tuổi, cho biết: “Omo là chú hươu cao cổ có các tế bào da không đủ sắc tố, khiến da nó có màu nhạt hơn so với những con hưu bình thường khác trong bầy. Đây là một trường hợp do di truyền. Omo là con hươu cao cổ có màu nhạt duy nhất mà chúng tôi phát hiện gần đây. Ngoài ra chúng tôi còn nhìn thấy linh dương nước, trâu rừng châu Phi, đà điểu châu Phi ở Tarangire cũng mắc căn bệnh tương tự”.

 

Omo là chú hưu cao cổ mắc bệnh bạch tạng nên các tế bào da không đủ sắc tố. Ảnh: Caters New Agency
Omo là chú hưu cao cổ mắc bệnh bạch tạng nên các tế bào da không đủ sắc tố. Ảnh: Caters New Agency

 

“Omo xuất hiện cùng với những con hươu bình thường khác trong đàn nhưng dường như chúng lại không để ý đến màu sắc khác biệt của Omo. Omo khoảng 15 tháng tuổi và nó đã sinh tồn được trong 1 năm đầu, thời điểm nguy hiểm đối với hươu con khi chúng trở thành con mồi lý tưởng của sư tử, báo và linh cẩu. Chưa kể đến việc màu sắc của Omo có thể là mục tiêu của các thợ săn” - tiến sĩ Lee nói thêm.

 

Bầy đàn của Omo không quan tâm đến màu sắc của nó. Ảnh: Caters New Agency
Bầy đàn của Omo không quan tâm đến màu sắc của nó. Ảnh: Caters New Agency

 

Tiến sĩ Lee cùng các cộng sự đang làm việc về vấn đề bảo tồn và chống săn bắt hươu cao cổ để giúp Omo và bầy đàn của nó có cơ hội sinh tồn tốt hơn. Ông hy vọng Omo sẽ có cuộc sống lâu dài và sinh con.

Viện Thiên nhiên hoang dã thực hiện các nghiên cứu khoa học, đồng thời giáo dục cộng đồng và truyền thông về vấn đề bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Họ đang thực hiện dự án nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay về hươu cao cổ và sử dụng những điểm đặc trưng của chúng để xác định từng cá nhân riêng lẻ và lập hồ sơ cho hơn 2.100 con hưu cao cổ đang ở công viên quốc gia Tarangire.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo