xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy Lạp chính thức vỡ nợ trước IMF

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO) - Hy Lạp đã nỗ lực đưa ra những thương lượng phút chót với các chủ nợ nhưng không đủ để cứu nước này thoát khỏi số phận thành nền kinh tế phát triển đầu tiên vỡ nợ trước IMF.

Với việc không thể thanh toán đúng hạn 1,6 tỉ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hy Lạp đã gia nhập câu lạc bộ “những kẻ khất nợ” cùng Zimbabwe, Sudan và Somalia.

Trong tuyên bố từ IMF đưa ra cuối ngày 30-6, Giám đốc truyền thông IMF Gerry Rice nhấn mạnh Hy Lạp sẽ không được tiếp cận các nguồn lực tài chính của IMF cho đến khi việc thanh toán được thực hiện.

 

Greek Prime Minister Alexis Tsipras should ignore talk urging him to swing into Moscows orbit

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Ảnh: Financial Review

 

Đến chiều 30-6, nhiều máy ATM ở Hy Lạp đã cạn tiền mặt. Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết 850 chi nhánh ngân hàng sẽ mở cửa trong ngày 1-7 song chỉ để phục vụ người cao tuổi. Các đối tượng này sẽ được phép rút 120 euro/ngày, cao gấp đôi mức giới hạn hiện nay tại các máy ATM.

Trước đó, hôm 30-6, Athens đã đề xuất một thỏa thuận 2 năm với Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) nhằm đảm bảo nhu cầu tài chính của nước này và tiến hành tái cấu trúc nợ.

Theo các nguồn tin từ khu vực đồng euro, sau đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã bóng gió trong một cuộc điện thoại với các người đồng cấp châu Âu rằng Athens có thể từ bỏ cuộc trưng cầu dân ý ngày 5-7 nếu thỏa thuận nói trên được chấp thuận.

Cụ thể, trong lá thư gửi ông Jeroen Dijsselbloem, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan và cũng là Chủ tịch Eurogroup (nhóm các bộ trưởng tài chính của Khu vực đồng euro), Thủ tướng Tsipras đã đề xuất một gói cứu trợ thứ ba trị giá 29,1 t​ỉ euro cho 2 hai năm tới và tái cấu trúc các khoản nợ của Hy Lạp.

Tuy nhiên, sau cuộc họp khẩn qua điện thoại vào nửa đêm 30-6, Eurogroup đã từ chối. Nhiều quan chức châu Âu nghi ngờ ông Tsipras đưa ra đề xuất này chỉ nhằm củng cố vị thế trước thềm cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 5-7 tới. Trong khi đó, các chính trị gia Đức cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chờ đến sau cuộc trưng cầu mới đàm phán tiếp.

Trong khi đó, hàng chục người dân tập trung ở quảng trường Syntagma ở trung tâm Athens trong hơn 24 giờ qua. Đám đông chia đôi tâm trạng, một bên ủng hộ chính phủ và bên còn lại muốn Hy Lạp ở lại eurozone.

Ngay cả khi thời hạn chót trả nợ cho IMF vào ngày 30-6 chưa hết, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis hôm 29-6 đã thừa nhận Athens sẽ không trả khoản nợ 1,6 tỉ euro cho IMF vào ngày 30-6.

Cũng trong ngày 30-6, nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU) tiết lộ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã đưa ra đề nghị “phút chót” để ngăn chặn nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ. Theo đó, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras được yêu cầu phải viết giấy trả lời đồng ý trong hôm nay để kịp ngày bộ trưởng tài chính các nước khối đồng euro họp khẩn ở Brussels (Bỉ).

Ngoài ra, ông Tsipras cũng phải chấp nhận vận động dư luận Hy Lạp ủng hộ gói cứu trợ của châu Âu và IMF trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 5-7 – cuộc trưng cầu dân ý mà ông Tsipras từng khẳng định rằng phần lớn sẽ nói không với gói cứu trợ “nhục nhã”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo