xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia tiêu diệt trùm khủng bố trung thành với IS

P.Nghĩa (Theo Straits Times, Independent)

(NLĐO) – Đặc nhiệm Indonesia hôm 18-7 giết chết trùm khủng bố Santoso aka Abu Wardah tại một địa điểm ở TP Poso, tỉnh Trung Sulawesi sau cuộc đọ súng nảy lửa.

Một nhân chứng sau khi nhìn thấy xác Santoso đã xác nhận đây chính là thủ lĩnh MIT. Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Luhut Pandjaitan hôm 19-7 cũng thông báo cái chết của Santoso, sau quá trình khám nghiệm pháp y.

Ông Luhut cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ tiếp tục truy quét khoảng 19 thành viên MIT còn lại. 3.500 binh sĩ và cảnh sát Indonesia trước đó được huy động để tìm kiếm Santoso.

Cách đây hơn 2 năm, Santoso tuyên bố trung thành với thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi. Santoso cũng là người cầm đầu nhóm khủng bố Mujahidin Đông Indonesia (MIT).

Hôm 18-7, Santoso cùng một thành viên MIT khác tên Muchtar bị đội đặc nhiệm Alpha 29 của Indonesia bắn chết, trong chiến dịch Tinombala phát động từ tháng 1-2016. Chiến dịch này được triển khai nhằm lùng bắt Santoso cùng thuộc cấp – đang lẩn trốn tại vùng rừng núi ở TP Poso.

Santoso aka Abu Wardah (phải). Ảnh: THE JAKARTA POST
Santoso aka Abu Wardah (phải). Ảnh: THE JAKARTA POST

Hồi tháng 3, chính phủ Mỹ đưa trùm khủng bố khét tiếng nhất Indonesia này vào danh sách đặc biệt, đồng thời phong tỏa tài sản ở Mỹ, cấm công dân Mỹ giao dịch cũng như “bật đèn xanh” cho lực lượng thực thi pháp luật chống lại hắn.

Cảnh sát mang thi thể Santoso và Muchtar tại bệnh viện tỉnh Trung Sulawesi hôm 19-7. Ảnh: EPA
Cảnh sát mang thi thể Santoso và Muchtar tại bệnh viện tỉnh Trung Sulawesi hôm 19-7. Ảnh: EPA

Santoso được cho là đứng sau một số cuộc tấn công khủng bố kể từ năm 2012, bao gồm cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở tỉnh Trung Sulawesi khiến nhiều cảnh sát và dân thường thiệt mạng. Hắn cũng được cho là nhận tiền tài trợ từ IS và đứng sau một số tuyên bố đe dọa hồi năm ngoái nhằm vào trụ sở cảnh sát Jakarta cùng dinh tổng thống trong tháng 12.

Liên quan tới IS, tổ chức này hôm 19-7 đã nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao và rìu trên một chuyến tàu ở TP Wurzburg - Đức, làm bị thương 4 người. Cổng tin tức Amaq của IS đăng tải thông điệp: “Thủ phạm vụ tấn công bằng dao và rìu ở Đức là một trong những thành viên IS. Anh ấy thực hiện vụ tấn công này để đáp ứng lời kêu gọi nhắm mục tiêu vào các quốc gia liên minh chống IS”.

Theo nhà chức trách Đức, cảnh sát tìm thấy một lá cờ IS vẽ bằng tay tại nhà thiếu niên tị nạn người Afghanistan, 17 tuổi - nghi can chính trong vụ tấn công bằng dao và rìu ở Wurzburg. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức xác nhận “đây gần như là một vụ tấn công liên quan đến Hồi giáo”. Nghi phạm trong lúc đâm các nạn nhân đã hét: “Thánh Allah vĩ đại”.

Binh sĩ Brazil tuần tra bãi biển Copacabana hôm 18-7. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Brazil tuần tra bãi biển Copacabana hôm 18-7. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, tổ chức giám sát tình báo SITE (Mỹ) cho biết tài khoản có tên Ansar al-Khilafah #Brazil trên dịch vụ Telegram vừa cam kết trung thành với IS, vài tuần trước khi Thế vận hội Olympic 2016 diễn ra ở TP Rio de Janeiro – Brazil.

Đây được xem là lời cam kết trung thành với IS đầu tiên xuất phát từ Nam Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo