Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 11-12 chỉ đạo Bộ Ngoại giao nộp đơn khiếu nại chính thức lên Hội đồng Bảo an LHQ về sự hiện diện của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power – nước giữ vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này - cho hay trong lá thư, Đại sứ Iraq Ali Mohamed Alhakim mô tả sự xâm nhập về quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thể hiện sự hung hăng của Ankara.
Ông Alhakim kêu gọi LHQ gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ rút lực lượng vũ trang khỏi miền Bắc Iraq, gần TP Mosul vốn đang do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát, ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời không được vi phạm chủ quyền của Iraq một lần nữa
“Đây được xem là một sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Iraq. Chúng tôi đã nỗ lực ngăn chặn vấn đề bằng phương tiện ngoại giao và các cuộc đàm phán song phương nhưng cũng không thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ rút quân” – thư viết.
Cũng theo ông Alhakim, hỗ trợ đào tạo quân sự và công nghệ tiên tiến cùng với vũ khí để chống lại IS phải dựa trên các thỏa thuận song phương và đa phương, tôn trọng đầy đủ chủ quyền quốc gia và hiến pháp Iraq cũng như phối hợp với các lực lượng vũ trang Iraq.
Một nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an tiết lộ LHQ không có kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào cuối tuần này để phản hồi về bức thư kể trên.
Hôm 11-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định ông sẽ không nhượng bộ trước yêu cầu của Baghdad. Phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó 1 ngày, ông Erdogan nhấn mạnh binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tới miền Bắc Iraq để đào tạo lực lượng Peshmerga của người Kurd “theo lời mời của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hồi năm ngoái”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình đào tạo. Đây không phải sứ mệnh chiến đấu mà là bảo vệ các giảng viên quân sự của chúng tôi” – ông quả quyết. Ông cũng nói hành động khiếu nại lên LHQ của Iraq là 'không trung thực".
Tại Ankara, văn phòng Thủ tướng Ahmet Davutoglu thông báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc để tổ chức lại hoạt động của các nhân viên quân sự tại trại Bashiqa, bên ngoài TP Mosul. Nước này đề nghị tạo ra các cơ chế tăng cường hợp tác với chính phủ Iraq về các vấn đề an ninh.
Trong khi đó, các nhóm bán quân sự người Shi'ite ở Iraq đang đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Thổ Nhĩ Kỳ để buộc Ankara phải rút quân đội về nước.
Bình luận (0)