xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iraq: ISIL chiếm kho vũ khí hóa học từ thời Saddam Hussein

P.Nghĩa (Theo Reuters, The Sydney Morning Herald)

(NLĐO) – Các chiến binh nổi dậy dòng Sunni do nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) dẫn đầu vừa chiếm một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học cũ vốn là di sản từ thời cố Tổng thống Saddam Hussein.

Chính phủ Mỹ cho biết khu phức hợp Muthanna, cách 60 km về phía Tây Bắc thủ đô Baghdad đã bị ISIL kiểm soát. Dù vậy, các quan chức quân đội Washington không cho rằng ISIL có khả năng ra vụ khí mới từ kho dự trữ hóa học cũ này.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết: “Chúng tôi vẫn lo ngại về bất cứ động thái nắm giữ các địa điểm quân sự của nhóm ISIL”.

Kho dự trữ hóa học ở Muthanna trước đây do thanh tra Liên Hiệp Quốc phát hiện, sau đó tháo dỡ và đóng cửa.

Vũ khí tại khu lưu trữ Muthanna chở mang đi tiêu hủy. Ảnh: Reuters
Vũ khí tại khu lưu trữ Muthanna chở mang đi tiêu hủy. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 19-6 xác nhận Washington sẽ gửi 300 cố vấn quân sự tới Iraq để giúp quốc gia này lấy lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất đất nước cũng như giải quyết cuộc xung đột giữa quân đội Baghdad và lực lượng nổi dậy người Sunni.

Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu Washington, ông Obama cho biết đã lên phương án chuẩn bị cho các hành động quân sự trong trường hợp cần thiết. Mặc dù trì hoãn nhưng quân đội Mỹ vẫn để ngỏ khả năng mở các cuộc không kích chống lại ISIL. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh sẽ không gửi quân đội tới tham chiến trực tiếp.

Tổng thống Obama cũng gửi thông điệp yêu cầu Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki thực hiện các biện pháp khẩn cấp để chữa lành rạn nứt giữa cộng đồng người Shiite và người Sunni. Ông Obama chỉ trích Thủ tướng al-Maliki về sự bất lực trong hành động dẫn đến nhóm khủng bố liên kết al-Qaeda có cơ hội tận dụng kẽ hở và cầm đầu người Sunni nổi loạn. Ngoài ra, nhiều phụ tá của ông Obama tỏ ra thất vọng đối với Thủ tướng al-Maliki và hy vọng ông này từ chức để người có khả năng lên nắm quyền.

 

Tồng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Iraq Nuri al-Malik (trái) bắt tay sau cuộc họp tại Phòng bầu dục. Ảnh: Reuters

Tồng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Iraq Nuri al-Malik (trái) bắt tay sau cuộc họp tại Phòng bầu dục. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Obama cho biết: “Chúng tôi không đủ khả năng để giải quyết vấn đề này chỉ đơn giản bằng cách gửi hàng chục ngàn binh lính và tiền của, nhưng rồi đổ máu lại nổ ra tại Iraq. Vấn đề phải được giải quyết bằng chính người dân Iraq”. Song song đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của chính quyền Baghdad, đồng thời cảnh báo số phận người dân Iraq đang “treo trên bàn cân”.

Kể từ khi rút quân đội về nước năm 2011, Mỹ cam kết tăng cường cho lực lượng an ninh Iraq nhưng từ chối đề nghị dùng không quân chiến đấu chống lại ISIL. 300 cố vấn quân sự của Washington tới Baghdad lần này sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt nhằm triển khai các nhiệm vụ chia sẻ thông tin tình báo và lập kế hoạch tác chiến.

 

Iraq ban bố lệnh động viên quân nhân dự bị nhập ngũ

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 19-6 đã ra lệnh cho các nhân viên an ninh nhập ngũ trở lại để tăng cường cho các lực lượng đang chiến đấu đẩy lùi cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo.

Sắc lệnh nói trên áp dụng đối với các nhân viên vẫn là thành viên chính thức của lực lượng an ninh nhưng hiện chưa được phân vào các đơn vị làm nhiệm vụ thường trực

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo