xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS đối mặt cuộc chiến du kích ở Syria

Thu Hằng

Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, chính phủ Iraq hậu thuẫn vũ khí để các tay súng người Shiite trả đũa người Sunni

Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tại cuộc gặp các chỉ huy quân sự hàng đầu đến từ hơn 20 nước tham gia liên minh chống tổ chức này hôm 14-10 (giờ Washington).

Trong lúc liên minh trên đối mặt với áp lực phải hành động nhiều hơn để chặn đứng đà tiến của IS thì theo đài CNN, các tay súng của nhóm phiến quân chỉ còn cách sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq chưa đầy 13 km.

Không chỉ giữ vị trí chủ chốt trong nền kinh tế Iraq, sân bay này còn là con đường duy nhất để sơ tán công dân Mỹ khỏi đất nước bất ổn.

Hiện IS đã kiểm soát khoảng 80% tỉnh Anbar nằm ở cửa ngõ Baghdad. Thậm chí, các phần tử IS đứng sau hầu hết các cuộc đánh bom tự sát quy mô lớn ngay trong lòng thủ đô gần đây.

 

Nhóm vũ trang Shiite xuất hiện trên mặt trận chống ISẢnh: EPA

Nhóm vũ trang Shiite xuất hiện trên mặt trận chống IS. Ảnh: EPA

 

Theo TS Walter Ladwig III, giảng viên Trường ĐH King's (Anh), không kích các mục tiêu của IS tại Iraq là lựa chọn dễ dàng nhất đối với giới chức Mỹ nhưng chỉ chiến thuật này thì khó chặn được chúng.

“Dù công nghệ cảm biến đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc nhưng vẫn rất khó để phát hiện mục tiêu không kích ở những địa hình phức tạp. Iraq không có những khu rừng rậm rạp nhưng không kích vào các khu vực đô thị cũng là thách thức lớn, đó là chưa kể IS không ngần ngại dùng dân thường để ngụy trang” - ông Ladwig cho biết.

Trong lúc hiệu quả của không kích vẫn còn hạn chế, IS với tiềm lực tài chính khá vững vàng, lại nắm trong tay không ít các loại vũ khí nguy hiểm như tên lửa, xe tăng... Theo một tổ chức quan sát ở Trung Đông, nhiều khả năng IS đã sử dụng vũ khí hóa học chiếm được từ các kho vũ khí cũ của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Câu hỏi đặt ra là liệu quân đội Iraq có giữ được kỷ luật chiến đấu một khi IS mở cuộc tấn công tổng lực vào Baghdad hay không. Hôm 13-10, các lực lượng Iraq tháo chạy khỏi một căn cứ chiến lược ở tỉnh Anbar sau trận giao chiến ác liệt với IS. Giới chức quân đội nước này liên tục kêu gọi Mỹ đưa bộ binh tới, thậm chí dọa sẽ bỏ chạy nếu quân đội Mỹ không can thiệp!

Trong một động thái có thể gọi là tuyệt vọng, chính phủ Iraq đã hậu thuẫn vũ khí cho các các tay súng người Shiite để tấn công trả đũa người Sunni, theo báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế. Hậu quả là tội ác do IS gây ra nhưng chiến dịch “trả đũa mù quáng” lại cướp đi sinh mạng của những thường dân vô tội.

Trong khi đó, ở Syria nổi lên một nhóm du kích mang tên “Khăn liệm trắng” đang ngày đêm truy tìm và tiêu diệt các tay súng IS. Dù đây chỉ là một nhóm nhỏ với khoảng 300 thành viên, trong đó tới 80% thành viên chưa từng cầm súng trước khi IS trỗi dậy, nhưng lối đánh du kích của họ tỏ ra khá hiệu quả khi tiêu diệt được hàng trăm tay súng IS những tháng gần đây.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, một số nhóm du kích nhỏ tương tự liên tiếp được thành lập và sẵn sàng lấy mạng phiến quân IS khi có cơ hội. Họ cũng lấy những cái tên nghe có vẻ chết chóc như “Lữ đoàn bóng ma”, “Lữ đoàn của những thiên thần chết”...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo