xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS hành quyết 1.500 người

P.Nghĩa (Theo Iran Daily, Reuters)

(NLĐO) – Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trụ sở tại Anh, hôm 17-11 đưa ra thống kê chi tiết về số nạn nhân bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết kể từ tháng 6.

Theo báo cáo của SOHR, 1.429 người ở Syria đã bị IS giết chết trong vòng 5 tháng qua, hầu hết đều là dân thường. Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc SOHR, mô tả đây là một tội ác chống lại nhân loại trên quy mô lớn.

Tàn sát dân thường

“Trong số những người bị chặt đầu hoặc bị bắn chết, có 879 dân thường, bao gồm 700 nạn nhân là thành viên của bộ lạc Shaitat” – ông Rahman đưa ra con số cụ thể. Ngoài ra, 4 tay súng IS, 43 thành viên của các nhóm chiến binh đối thủ, bao gồm cả Mặt trận al-Nusra - chi nhánh liên kết al-Qaeda và 483 binh sĩ Syria cũng bị tàn sát.

Ngày 14-10 vừa qua, Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về Syria tuyên bố các thủ lĩnh IS “cố tình gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại”, đồng thời kêu gọi đưa những tên sát thủ máu lạnh ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Các nhà hoạt động Syria tin rằng IS đang bắt giữ hàng trăm con tin để gây áp lực lên các nước phương Tây. Chúng chặt đầu con tin không nằm ngoài mục đích khủng bố cộng đồng quốc tế và thu hút phần tử thánh chiến mới gia nhập hàng ngũ.

 

Kể từ tháng 6, IS hành quyết 1.429 người ở Syria, hầu hết đều là dân thường. Ảnh: Iran Daily
Kể từ tháng 6, IS hành quyết 1.429 người ở Syria, hầu hết đều là dân thường. Ảnh: Iran Daily

Hiện các nước phương Tây đang lo ngại hàng ngàn công dân của họ được báo cáo đã gia nhập tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Trong đoạn video chặt đầu nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig do IS đăng tải ngày 16-11, có khả năng 1 người Anh hoặc 1 người Pháp chính là tên đao phủ hành quyết Kassig.

Báo chí Anh hôm 17-11 cho biết ông Ahmed Muthana, đến từ xứ Wales, nghi ngờ tên đao phủ chính là con trai ông, Nasser, bỏ trốn tới Syria hồi tháng 6 để gia nhập hàng ngũ thánh chiến. “Tôi không thể xác nhận đó là con trai tôi, nhưng có khả năng” – ông Muthana nói.

Trong khi đó, công tố viên François Molins ở thủ đô Paris – Pháp lại xác nhận một công dân nước này tên Maxime Hauchard chính là tên đao phủ. Hauchard, 22 tuổi, sống ở khu vực Normandy, cải sang đạo Hồi năm 17 tuổi, tới Syria tháng 8-2013 để tham gia hoạt động viện trợ nhân đạo. Nhưng theo ông Molins, đó chỉ là cái cớ để hắn gia nhập IS.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng khẳng định “một bản phân tích của các dịch vụ tình báo Pháp cho thấy khả năng đó là một công dân nước này đã trực tiếp tham gia vào vụ hành quyết”.

Taliban tuyên bố "trung thành với IS"

Cũng trong ngày 17-11, Jundulla, một nhóm chiến binh tách ra từ Taliban (Pakistan) đã công khai sự ủng hộ dành cho Nhà nước Hồi giáo sau cuộc gặp gỡ “phái đoàn IS” do Zubair al Kuwaiti dẫn đầu.

Jundulla là một giáo phái người Sunni hồi năm ngoái đã tàn sát rất nhiều thành viên cộng đồng người Shiite và là chủ mưu vụ đánh bom một nhà thờ, giết chết khoảng 80 giáo đồ Ki-tô giáo tại Pakistan.

Phát ngôn viên của nhóm, Jundullah Marwat, nói với hãng tin Reuters: “Họ (Nhà nước Hồi giáo) là anh em của chúng tôi, bất cứ điều gì họ lên kế hoạch, chúng tôi sẽ hỗ trợ”.

IS thừa nhận đánh bom đoàn xe của LHQ

Ngày 17-11, IS đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đoàn xe của LHQ ở gần sân bay Baghdad - Iraq một ngày trước đó.

Tuyên bố từ nhóm khủng bố này nêu rõ, kẻ thực hiện vụ tấn công là Abu Muawiya al-Falluji. Tên của kẻ đánh bom liều chết ngụ ý hắn là một người Iraq đến từ Fallujah, thành trì của IS nằm cách thủ đô 40 km về phía Tây.

Cảnh sát Iraq xác nhận vụ tấn công khiến 3 người bị thương , trong khi phái viên cấp cao của LHQ tại Iraq khẳng định không có nhân viên LHQ nào bị thương trong vụ nổ này.

Cùng ngày, một báo cáo của LHQ đã khuyến nghị bắt giữ tất cả các xe bồn chở dầu đi từ vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Iraq và Syria để cắt đứt nguồn cung cấp tài chính của chúng.

 

Ý điều 7 chiến đấu cơ chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Roberta Pinotti ngày 17-11 xác nhận rằng nước này sẽ điều 7 máy bay chiến đấu tới Kuwait tham gia liên quân chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong đó 4 máy bay Tornado của Không quân, 2 máy bay Predator và 1 máy bay tiếp liệu sẽ tới tới các căn cứ quân sự của liên quân ở Kuwait trước Giáng sinh năm nay để tham gia chiến dịch chống IS.

Theo công bố từ Trung tâm Chỉ huy của Mỹ hôm 17-11, lực lượng quân sự nước này đã tiến hành 11 cuộc không kích nhằm vào IS ở Syria và 20 cuộc không kích ở Iraq kể từ hôm 14-11.

 

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo