xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tái chiếm TP Palmyra

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái chiếm TP Palmyra - Syria, vài giờ sau khi có vẻ bị đẩy lùi bởi các cuộc không kích của Nga.

Sáng 11-12, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích "dữ dội" của chiến đấu cơ Nga đã buộc IS phải rút vào các vườn trái cây ở ngoại ô thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này tiến hành 64 cuộc không kích trong suốt chiến dịch và tiêu diệt hơn 300 tay súng.

Quân đội Syria cũng đã gửi quân tiếp viện đến Palmyra từ Aleppo. Tuy nhiên, SOHR sau đó đưa tin các tay súng IS đã quay lại thành phố và buộc lực lượng chính phủ rút về phía Nam. Được biết, chúng tấn công bằng các xe đánh bom tự sát và pháo binh.


Quân đội Syria tại TP Palmyra hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: REUTERS

Quân đội Syria tại TP Palmyra hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: REUTERS

Thống đốc tỉnh Homs, ông Talal Barazi, cho biết hiện nay lực lượng chính phủ đang tập trung bên ngoài thành phố cổ và chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới. Các phóng viên cho biết IS có vẻ như đã lợi dụng việc chính phủ nhắm vào TP Aleppo ở phía Bắc để quay lại TP Palmyra.

Ông Barazi xác nhận sự rút quân ở TP Palmyra nhưng khẳng định "quân đội đang làm tất cả mọi cách để ngăn chặn nhóm khủng bố ở lại". Các nhà hoạt động ở thành phố cho biết các tay súng đến từng nhà để tìm xem còn lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad hay không.

IS tái xâm nhập Palmyra và tàn tích cổ gần đó - một di sản thế giới được UNESCO công nhận - hôm 10-12, sau khi tiến thành các cuộc tấn công trước đó. IS chiếm đóng TP Palmyra từ tháng 5-2015 đến khi bị đánh đuổi hồi tháng 3 năm nay. Nhiều người lo sợ lần tái chiếm này của IS sẽ thấm đẫm máu của sự trả thù.

Palmyra được IS xem là vị trí chiến lược do nằm gần với các mỏ dầu. Tổ chức khủng bố này đã hủy diệt một số di tích và chặt đầu một nhà khảo cổ trong 10 tháng chiếm đóng Palmyra và TP Tadmur lân cận. Hai ngôi đền cổ 2.000 năm tuổi, một ngôi nhà vòm và các mộ tháp đã bị phá hủy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo