xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tắm máu thị trấn Kobane ở Syria

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tiến hành cuộc thảm sát lớn thứ hai từ trước đến nay tại thị trấn Kobane ở Syria, giết chết ít nhất 146 thường dân.

Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdulrahman cho biết giao tranh vẫn nổ ra giữa lực lượng dân quân người Kurd và IS tại thị trấn Kobane (chủ yếu là người Kurd sinh sống) và ngôi làng Brakh Bootan lân cận hôm 25-6.

Tính đến ngày hôm nay, 26-6, ít nhất 146 dân thường đã thiệt mạng.

Đây được xem là vụ thảm sát đẫm máu nhất của IS kể từ khi nhóm này giết chết hàng trăm thành viên của bộ tộc Sheitaat dòng Sunni ở miền Đông Syria hồi năm ngoái.

Trong cuộc tấn công vừa diễn ra, ông Abdulrahman cho biết IS thực hiện 3 vụ đánh bom xe. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả người già, phụ nữ và trẻ em.

Nhờ cải trang thành các chiến binh người Kurd, IS dễ dàng đột kích vào Kobane. Thị trấn này cũng đông dân cư nên máy bay Mỹ và liên minh hiếm khi thực hiện các cuộc không kích vì lo ngại làm bị thương dân thường.

Khói bốc lên từ thị trấn Kobane hôm 25-6. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ thị trấn Kobane hôm 25-6. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 25-6, IS giành thêm được ít nhất 1 huyện ở TP Hasaka vốn được chính phủ Syria và lực lượng người Kurd chia nhau cai quản. Văn phòng điều phối nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 50.000 người đã di dời khỏi Hasaka và 10.000 người khác tới trú ẩn tại thị trấn Amuda, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 26-6, IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết vào một thánh đường Hồi giáo dòng Shi'ite ở Kuwaiti, làm bị thương 8 người. Tờ al-Jarida cho biết mục tiêu của IS là thánh đường Hồi giáo al-Sadeq ở huyện Sawaber. 8 người bị thương được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong một diễn biến khác, Bộ Nội vụ Tunisia vừa thông báo khách sạn Imperial Marhaba thuộc khu nghỉ mát Sousse của nước này bị tấn công làm 7 người thiệt mạng. Tại hiện trường, thi thể một tay súng nằm trên mặt đất với khẩu súng trường Kalashnikov. Tên này bị bắn chết sau khi đụng độ với cảnh sát.

Sousse được biết đến là một trong những khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nhất của Tunisia, hằng năm thu hút khá đông du khách từ châu Âu và các nước Bắc Phi láng giềng.

Tháng 3 vừa qua, một nhóm chiến binh Hồi giáo tấn công bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis của nước này, giết chết một số du khách nước ngoài và đặt Tunisia vào tình trạng báo động cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo