xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tung clip bé trai chặt đầu tù nhân Syria

N.Thương (theo Reuters, Daily Mail)

(NLĐO)- Một nhóm quan sát tình hình xung đột tại Syria cho hay Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã để một bé trai chặt đầu lính Syria và thậm chí còn quay clip tung lên mạng hôm 17-7.

Những hình ảnh IS tung lên mạng cho thấy bé trai khoảng 10 tuổi, tay cầm con dao dính máu vừa được dùng để chặt đầu một người lính Sryia. Đây là một trong những đứa trẻ do IS tuyển mộ gần các trường học, nhà thờ và khu công cộng gần những nơi chúng chiếm đóng dưới danh nghĩa “những đứa trẻ của đế chế Hồi giáo”.

Đội quân này quy tụ những đứa trẻ từ chưa đầy 10 tuổi trở lên, chúng được huấn luyện quân sự và tuyên truyền đường lối cứng rắn của IS.

img

 

Những hình ảnh gây sốc mà IS vừa tung ra. Ảnh: Daily Mail

Những hình ảnh gây sốc mà IS vừa tung ra. Ảnh: Daily Mail

Ông Rami Abdul Rahman, người đứng đầu tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại vương quốc Anh, cho biết nạn nhân của bé trai nói trên là một người lính Syria bị IS bắt giữ hồi tháng 5 khi tổ chức này chiếm được khu di tích Palmyra ở phía Đông thành phố Homs của Sryia. “Đây là lần đầu tiên IS quay clip một đứa trẻ chặt đầu tù binh”- ông Rahman nói.

Khu di tích Palmyra của Syria đã bị IS chiếm đóng.

Khu di tích Palmyra của Syria đã bị IS chiếm đóng.

Đến nay, IS đã nhiều lần chặt đầu hoặc bắn chết nhiều công dân, binh lính và các nhân viên cứu trợ cũng như nhà báo của Syria. Các đoạn video được chúng tung ra trước đây cũng từng cho thấy trẻ con có đứng xem hoặc tham gia vào một số vụ giết chóc. Gần đây IS đã tăng cường sử dụng các bé trai trong các cuộc hành quyết man rợ, trong đó có một số bé trai chưa đến 12 tuổi.

Trong một diễn biến khác, IS hôm 17-7 đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom xe liều chết gần thủ đô Baghdad - Iraq, làm ít nhất 100 người chết. Vụ đánh bom xảy ra ở một khu chợ đông đúc và đã làm sập nhiều tòa nhà ở TP Khan Bani Saad thuộc tỉnh Diyala, cách thủ đô Baghdad 30 km về phía Đông Bắc. Rất nhiều người đang mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng ăn chay Ramadan, đã thiệt mạng do những tòa nhà này sập xuống đè trúng.

Eid al-Fitr năm nay rơi vào ngày 17-7 đối với người Hồi giáo dòng Sunni và ngày 18-7 đối với người Hồi giáo dòng Shiite. Các khu chợ thường chật kín người trong thời gian này do người Hồi giáo tập trung mua sắm để chuẩn bị sum họp gia đình.

Người Hồi giáo ở Iraq nô nức mua sắm để chuẩn bị cho lễ kết thúc tháng chay Ramadan. Ảnh: AP

Người Hồi giáo ở Iraq nô nức mua sắm để chuẩn bị cho lễ kết thúc tháng chay Ramadan. Ảnh: AP

Vụ đánh bom khiến đám đông đang mua sắm hết sức phẫn nộ, họ đã đập vỡ cửa kính của các xe hơi đậu trên đường phố gần khu vực bị tấn công. Cảnh sát trưởng khu vực Ahmed al-Tamimi mô tả thiệt hại của vụ đánh bom là rất “khủng khiếp” với xác người khắp nơi, trong đó có cả trẻ em.

Một sĩ quan trực thuộc lực lượng cảnh sát Diyala cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang thu gom những thi thể dưới đống đổ nát nên con số thương vong còn có thể tăng thêm.

Chính quyền tỉnh Diyala đã tuyên bố dành 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom và ra lệnh tất cả công viên, khu vui chơi giải trí phải đóng cửa đến hết dịp lễ Eid al-Fitr để đề phòng những vụ tấn công khác có thể xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo