xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS vô tình rò rỉ video chặt đầu nhà báo Steven Sotloff

Thu Hằng (Theo Vocativ, Reuters)

(NLĐO) - Video quay cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ Steven Sotloff bị phát tán hôm 2-9 do vô tình chứ không phải chủ ý của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo Vocativ, tài khoản Twitter đầu tiên gây rò rỉ video rợn người lên mạng hiện đã bị gỡ bỏ, nhiều khả năng là do video đã công bố vào thời điểm không đúng với dự định của IS. Một tài khoản khác của IS có tên Khattabyaz đã vội vàng “sửa sai” bằng cách rút video xuống nhưng đã quá muộn vì nó đã kịp lan tràn trên internet.

Theo nhận định ban đầu của giới quan sát, video xử tử nhà báo Steven Sotloff "rất thực". Ảnh: Reuters

Theo nhận định ban đầu của giới quan sát, video xử tử nhà báo Steven Sotloff "rất thực". Ảnh: Reuters

Nhóm hồi giáo cực đoan này sau đó lên tiếng xin lỗi những người theo dõi vì sự thiếu kỷ luật nói trên. Lời xin lỗi và trần tình khá dài dòng được đăng tải trên tài khoản mang tên Justpaste : “Tài khoản Uyun al-Ummah đã sơ suất đăng tải video không đúng thời gian chính thức. Tuy nhiên, những người theo dõi đã xem video và tưởng rằng nó được công bố chính thức. Chúng tôi đã cố gắng rút video này ngay sau khi phát hiện lỗi. Chúng tôi chân thành xin lỗi những người ủng hộ IS”.

Cũng tương tự như video về cái chết của nhà báo James Foley do IS tung lên mạng 2 tuần trước, trong video mang tên “Thông điệp thứ 2 dành cho Mỹ” này, nhà báo Sotloff xuất hiện trong bộ đồ màu cam (mang hơi hướng quần áo của các tù nhân Guantanamo ) bên cạnh kẻ khủng bố mặc đồ đen trùm mặt kín mít.

Giọng nói trong video cũng chính là giọng Anh dường như cũng chính là người đã giết nhà báo Foley, được xác định là một ca sĩ nhạc rap người Anh có tên “Jihadi John”. Y tuyên bố: “Ta đã quay lại, hỡi Obama và sự trở lại của ta là do chính sách đối ngoại ngạo mạn của Mỹ đối với IS”. Sau đó, y tiếp tục đe dọa đối tượng tiếp theo sẽ là một con tin người Anh tên là David Haines, đồng thời cảnh cáo các chính phủ “ủng hộ liên minh chống IS của Mỹ”.

File photo of U.S. journalist Steven Sotloff

Steven Sotloff từng làm việc cho tạp chí Time trước khi trở thành phóng viên tự do. Ảnh: Time

Hiện Nhà Trắng, Lầu Năm GócBộ Ngoại giao Mỹ đều xác nhận đã xem video nói trên hôm 2-9 và đang trong quá trình xác thực. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của giới quan sát, video này “rất thực”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo