xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel dội tên lửa, Syria tuyên bố bắn hạ hầu hết

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Quân đội Syria hôm 15-2 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hầu hết tên lửa Israel gần thủ đô Damascus.

Theo Reuters, đây là đợt tấn công mới nhất "nhằm vào các mục tiêu của Iran" bên trong lãnh thổ Syria trong vòng 2 tháng qua.

Truyền thông nhà nước Syria không đưa tin chi tiết về những mục tiêu nào bị không quân Israel đánh trúng. Máy bay quân sự Israel bay qua cao nguyên Golan để tấn công mục tiêu ở rìa thủ đô Damascus.

Tuyên bố của quân đội Syria không đề cập đến thương vong nhưng cho biết lực lượng phòng không nước này "bắn hạ hầu hết tên lửa".

"Hệ thống phòng không của chúng tôi đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel trên bầu trời thủ đô" - quân đội Syria tuyên bố.

Israel dội tên lửa, Syria tuyên bố bắn hạ hầu hết - Ảnh 1.

Israel đẩy mạnh tấn công bên trong lãnh thổ Syria trong vòng 2 tháng qua. Ảnh: AAP

Một binh sĩ đào ngũ phía quân đội Syria nói rằng vụ không kích nhằm vào đơn vị quân sự tại thị trấn Kiswa, cách Damascus gần 14 km về phía Nam, nơi lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn hiện diện.

Một số nhân chứng kể lại rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở rìa phía Nam thủ đô Damascus.

Quân đội Israel không bình luận về cuộc tấn công mới nhất. Trước đây, các quan chức quân sự cấp cao của Tel Aviv thừa nhận các cuộc tấn công gia tăng bên trong lãnh thổ Syria nhằm mục đích chấm dứt sự hiện diện của Tehran.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Aviv Kochavi cho biết vào cuối năm ngoái rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa của nước ông đã “làm chậm lại sự cố thủ của Iran ở Syria,” đánh trúng "hơn 500 mục tiêu" vào năm 2020.

Trong khi đó, các nguồn tin tình báo phương Tây cho hay ảnh hưởng quân sự của Iran đã mở rộng ở Syria trong những năm gần đây. Điều này khiến Israel phải leo thang chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn đối thủ thiết lập chỗ đứng dọc biên giới.

Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, do phong trào Hezbollah của Lebanon dẫn đầu, hiện kiểm soát các khu vực rộng lớn phía Đông, Nam và Tây Bắc Syria cũng như một số vùng ngoại ô xung quanh Damascus và biên giới Lebanon - Syria.

Hai tháng qua, Israel thực hiện các cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay ở Syria, tập trung vào TP Al Bukamal, nơi đặt trạm kiểm soát biên giới trên đường cao tốc chính Baghdad (Iraq) - Damascus.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo