xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel pháo kích trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Gaza

P.Nghĩa (Theo RT, BBC, Reuters)

(NLĐO) - Một quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết quân đội Israel đã tổ chức pháo kích vào nhà ở và một ngôi trường dạy trẻ em gái ở trại tị nạn Jabalia thuộc khu vực phía Bắc Dải Gaza hôm 30-7, khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng.

Cuộc pháo kích diễn ra lúc 5 giờ 30 phút sáng 30-7 (giờ địa phương). Những quả rốc két từ một chiếc xe tăng dội trúng một phòng tắm và 2 lớp học trong ngôi trường Abu Hussein thuộc Cơ quan Tị nạn dành cho người Palestine (UNRWA) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) khiến 20 người thiệt mạng, gồm 1 bác sĩ và 1 trẻ sơ sinh. Các bức tường phía ngoài bị phá hủy, nhiều bộ phận cơ thể đẫm máu nằm rải rác trên sàn nhà.

Ở khu vực lân cận, 23 người Palestine khác cũng bị trận pháo kích giết chết, trong khi hàng chục người bị thương.

 

Bé gái Palestine bị thương sau vụ pháo kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia sáng  30-7. Ảnh: AP
Bé gái Palestine bị thương sau vụ pháo kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia sáng 30-7. Ảnh: AP

 

Israel cho biết họ nghi ngờ phong trào Hamas sử dụng ngôi trường làm căn cứ để bắn rốc két và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Phát ngôn viên UNRWA Chris Gunness tuyên bố: “Chúng tôi cực lực lên án những hành vi sử dụng vũ khí tấn công vào các ngôi trường dành cho người tị nạn, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tham chiến tôn trọng quyền bất khả xâm phạm tài sản của LHQ”.

Ông Bob Turner, nhân viên UNRWA tiết lộ Israel tấn công vào trại tị nạn Jabalia mà không đưa ra cảnh báo nào. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf al-Qidra cho rằng con số thương vong sẽ còn tăng lên trong vụ tấn công này.

 

Các bức tường phía ngoài ngôi trường bị phá hủy. Ảnh: BBC
Các bức tường phía ngoài ngôi trường bị phá hủy. Ảnh: BBC

 

Cuộc pháo kích diễn ra vào thời điểm phái đoàn Palestine chuẩn bị đến thủ đô Cairo - Ai Cập để thảo luận về đề xuất ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.

Hồi tuần trước, một ngôi trường khác của LHQ cũng bị trúng đạn ở Dải Gaza khiến 15 người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel đổ lỗi cho nhóm chiến binh Hamas sử dụng tên lửa chống tăng gần khu vực lân cận ngôi trường dội tên lửa vào bãi đất trống.

Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 1.224 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 8-7, hầu hết đều là dân thường. Phía Israel ghi nhận 53 trường hợp binh sĩ và 3 dân thường tử vong.

Hiện có gần 15.000 người Paletine phải tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn của UNRWA. Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt tại Dải Gaza.

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Ảnh: AP, Twitter

Ảnh: AP, Twitter

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo