xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel tố Mỹ “đâm sau lưng”, bỏ rơi bạn

Cao Lực (Theo Reuters, Telegraph)

(NLĐO) - Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz hôm 23-12 khẳng định Mỹ đã bỏ rơi Israel bằng việc bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đối với nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động xây dựng khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine.

Nghị quyết của LHQ đã được thông qua sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng, một động thái trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước hành động của LHQ.

"Đây không phải là một nghị quyết chống lại khu định cư, đây là nghị quyết chống Israel, chống nhân dân Do Thái và nhà nước của người Do Thái. Mỹ đã bỏ rơi người bạn duy nhất của mình tại Trung Đông " - ông Steinitz, một người thân cận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho hay.

Một quan chức cấp cao của Israel tuyên bố chính phủ nước này không tuân thủ nghị quyết của LHQ, đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng sau động thái “đâm sau lưng” Israel đáng xấu hổ.

“Đây là một sự bỏ rơi Israel, phá vỡ chính sách của Mỹ suốt nhiều thập niên trong việc bảo hộ Israel tại LHQ và làm suy yếu triển vọng làm việc với chính quyền sắp tới để thúc đẩy hòa bình"- quan chức này nhấn mạnh.


Nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động xây dựng khu tái định cư của LHQ đã được thông qua sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng. Ảnh: Reuters

Nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động xây dựng khu tái định cư của LHQ đã được thông qua sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Nabil Abu Rudeina, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Palestine, tuyên bố kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an là "một đòn giáng mạnh" vào chính sách của Israel và thể hiện "sự ủng hộ mạnh mẽ đối với giải pháp hai nhà nước."

Giải thích về quyết định bỏ phiếu trắng, bà Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại LHQ, trích dẫn một tuyên bố vào năm 1982 của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Ronald Reagan, nói rằng Washington "sẽ không hỗ trợ việc sử dụng bất kỳ vùng lãnh thổ chiếm đóng nào cho mục đích định cư".

“Đó là chính sách của mọi chính quyền, kể cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, từ trước thời Tổng thống Reagan cho đến hiện tại” – bà Power khẳng định.


Một người Palestine phản đối tại biên giới Israel. Ảnh: Reuters

Một người Palestine phản đối tại biên giới Israel. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump không hài lòng với động thái bỏ phiếu trắng của Mỹ, khẳng định nghị quyết của LHQ “cực kỳ không công bằng với mọi người dân Israel”. Thông qua trang mạng xã hội Twitter, ông Trump hôm 24-12 khẳng định: “Gửi LHQ, mọi thứ sẽ thay đổi vào sau ngày 20-1-2017 (ngày ông Trump tuyên thệ)”.


Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định với LHQ rằng mọi thứ sẽ thay đổi sau ngày ông nhậm chức. Ảnh: Telegraph

Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định với LHQ rằng mọi thứ sẽ thay đổi sau ngày ông nhậm chức. Ảnh: Telegraph

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo