xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ít người Mỹ tin cậy Trung Quốc

HOÀNG PHƯƠNG

Theo một cuộc khảo sát mới, chỉ có 26% người Mỹ nói rằng Washington có thể tin cậy Bắc Kinh

Một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy ngày càng có nhiều người dân Mỹ xem Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nước này. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy khoảng 26% trong số 1.004 người Mỹ được hỏi nói Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Washington. Trong khi đó, tỉ lệ này đối với Iran, CHDCND Triều Tiên, Afghanistan và Nga lần lượt là 16%, 13%, 7% và 3%. 

Cũng theo cuộc khảo sát, 59% người Mỹ lo ngại sức mạnh kinh tế trong lúc 27% lo ngại sức mạnh quân sự của Trung Quốc. 78% người Mỹ cho rằng việc Trung Quốc nắm một khoản nợ lớn của Mỹ đang là vấn đề rất nghiêm trọng. Trong khi đó, tỉ lệ người Mỹ lo lắng cho vấn đề mất việc làm về tay Trung Quốc và thâm hụt thương mại lần lượt là 71% và 61%.

Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn gây ra nhiều quan ngại khác đối với người Mỹ, như tác động tiêu cực đến môi trường toàn cầu (50%), các cuộc tấn công trên mạng (50%), các chính sách về nhân quyền (48%)… Vì thế, theo đài CNN (Mỹ) hôm 19-9, không có gì lạ khi chỉ có 26% người Mỹ nói rằng Washington có thể tin cậy Bắc Kinh. Ngoài ra, cuộc khảo sát còn cho thấy người Mỹ muốn các nhà lãnh đạo cứng rắn hơn với Trung Quốc về những vấn đề kinh tế và thương mại.

Song song với việc khảo sát người dân Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu Pew còn thăm dò ý kiến 305 chuyên gia (học giả, nhân viên chính phủ, doanh nhân, phóng viên và sĩ quan quân đội về hưu) về mối quan hệ Mỹ - Trung. Kết quả cho thấy 84% người được hỏi ủng hộ một mối quan hệ mạnh mẽ giữa Mỹ và Trung Quốc, cao hơn nhiều so với kết quả khảo sát người dân  Mỹ (55% ủng hộ). Tuy nhiên, chỉ có gần 30% chuyên gia cho rằng Washington có thể tin tưởng Bắc Kinh.

Kết quả cuộc thăm dò trên được công bố giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung đang thu hút nhiều chú ý, nhất là về mặt quân sự và thương mại. Chính quyền Tổng thống Barack Obama hôm 17-9 đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, trong đó, cáo buộc Trung Quốc trợ giá không công bằng cho ngành ô tô và phụ tùng ô tô trong nước, gây bất lợi cho ngành sản xuất ô tô của Mỹ. Về phần mình, Bắc Kinh đang lo ngại trước chiến lược tăng cường hiện diện quân sự của Washington ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hạm đội Bắc Hải

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 20-9 đã thị sát một tàu chiến và một tàu ngầm khi ông đến thăm Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc ở thành phố Thanh Đảo. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết ông Panetta đã gặp gỡ phó đô đốc Thiên Trung, tư lệnh hạm đội này. Hai bên thảo luận về tầm quan trọng của hải quân mỗi nước và việc Washington mời Bắc Kinh tham gia một cuộc diễn tập hàng hải lớn vào năm 2014.

Theo hãng tin AP, không có nhiều chi tiết của chuyến thăm này được tiết lộ do giới truyền thông hầu như không được phép đi cùng ông Panetta. Ông Panetta là bộ trưởng quốc phòng Mỹ đầu tiên đến thăm hạm đội nói trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo