xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ âm mưu tấn công Lầu Năm Góc và Quốc hội Mỹ nhận tội

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Một công dân Mỹ ủng hộ al-Qaeda đã nhận tội âm mưu cho nổ tung Lầu Năm Góc và toà nhà Quốc hội bằng các máy bay điều khiển từ xa chất đầy chất nổ.

img
Rezwan Ferdaus

Công dân Mỹ Rezwan Ferdaus, 26 tuổi, đã bị bắt sau một chiến dịch ngầm, trong đó các cảnh sát liên bang đóng giả làm các phần tử al-Qaeda để cung cấp chất nổ.

Các công tố viên cho biết các luật sư của Rezwan Ferdaus đã nhất trí với mức tù 17 năm dành cho thân chủ của mình.

Ferdaus thừa nhận 2 tội danh âm mưu hỗ trợ vật chất cho al-Qaeda và tìm cách gây thiệt hại cho các toà nhà chính phủ Mỹ bằng thuốc nổ.

Ferdaus cho biết đã chấp nhận án 17 năm tù giam sau một thỏa thuận với các công tố viên thay vì đối mặt với 35 năm tù vì 2 tội danh nói trên nếu phải ra tòa. Theo thỏa thuận này, các công tố viên đã hủy bỏ 4 trong số 6 tội danh ban đầu chống lại bị can.

Ferdaus, sinh tại bang Massachusetts và có bố mẹ gốc Bangladesh, là một cử nhân ngành vật lý Đại học Northeastern ở Boston. Y bị bắt tại thành phố này vào tháng 9-2011 sau một cuộc điều tra bí mật của FBI kéo dài vài tháng.

AP dẫn lời các công tố viên cho biết Ferdaus đã lên kế hoạch “thánh chiến Hồi giáo” chống lại Mỹ kể từ năm 2010 sau khi bị những kẻ thánh chiến “dỗ dành” qua các trang web và video cho rằng nước Mỹ là nơi xấu xa.

Tưởng các mật vụ ngầm của FBI là các thành viên al-Qaeda, Ferdaus đã tiết lộ với họ về kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công nhằm vào Lầu Năm Góc và đồi Capitol ở thủ đô Washington.

Theo thông tin của Cơ quan Tư pháp Mỹ, khi bị bắt, Ferdaus nói rằng Lầu Năm Góc là “tim óc của con rắn” và anh ta muốn tấn công “những kẻ thù của Thánh Allah”. Khi được hỏi về khả năng sát hại các phụ nữ và trẻ em, Ferdaus được cho là đã nói rằng tất cả những người không theo đạo Hồi đều là kẻ thù.

Giới chức cho biết các mật vụ FBI sau đó đã cung cấp cho Ferdaus lựu đạn, 6 khẩu súng máy và chất nổ. Ngoài ra, y cũng nhận được được một máy bay điều khiển từ xa dài 2 m có thể bay với vận tốc 160 km/giờ. Theo các công tố viên, vũ khí cung cấp cho Ferdaus luôn nằm trong tầm kiểm soát của các mật vụ nên chúng chưa từng trở thành mối đe doạ với công chúng.

Hồi tháng 6-2011, Ferdaus đã tới Washington trong một chuyến đi được giám sát. Ferdaus cũng âm mưu tấn công các binh sĩ Mỹ tại Iraq và Afghanistan, sử dụng các thiết bị nổ cải tiến.

Năm 2011, Ferdaus đã cung cấp cho các mật vụ ngầm của FBI mà y tưởng là đồng bọn 12 kíp nổ vốn được các thành viên al-Qaeda  dự định sử dụng nhằm kích hoạt các quả bom tại Trung Đông.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo