xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kenya “cứu hết con tin”

Hải Ngọc (Theo AP, BBC, Reuters)

(NLĐO) - Bộ Nội vụ Kenya đêm 23-9 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát trung tâm mua sắm Westgate tại thủ đô Nairobi và giải cứu được tất cả con tin.

Người phát ngôn chính phủ Kenya cho biết cuộc bao vây kéo dài 3 ngày gần như đã kết thúc, các lực lượng đặc nhiệm đã lục soát kỹ lưỡng trung tâm mua sắm mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào.
 
“Có thể bọn khủng bố đang ẩn nấp trong một số cửa hàng nhưng chung tôi đã kiểm soát được mọi tầng. Bọn chúng sẽ không có đường thoát” – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kenya Joseph Ole Lenku nói.
 
img
Khói dày đặc bốc lên từ Westgate ngày 23-9. Ảnh: AP

img
Lực lượng an ninh vẫn vây hãm Westgate. Ảnh: Reuters
 
Nguồn tin an ninh Kenya và một sĩ quan tình báo phương Tây cho biết lực lượng Israel cùng các nhân viên mật vụ của Anh và Mỹ, cũng tham gia chiến dịch trên. Tuy nhiên, không có con số cụ thể về số lượng con tin bị bắt đã được giải cứu.
 
Cùng ngày 23-9 trước đó, chính phủ Kenya cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 3 tên khủng bố và làm bị thương nhiều tên khác trong khi tiếng súng và tiếng nổ vang rền trong khu thương mại.
 
Theo số liệu công bố chính thức, vụ tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại Westgate khiến 62 người thiệt mạng, khoảng 200 người bị thương. Ít nhất 11 binh sĩ Kenya đã bị thương trong các vụ đấu súng hôm 23-9. Trong số những người thiệt mạng có nhiều công dân nước ngoài, trong đó có 6 người Anh, 2 phụ nữ Pháp, 2 người Canada (1 nhà ngoại giao) và 1 phụ nữ Hà Lan...
 
Theo Hội Chữ thập đỏ Kenya, vẫn còn 63 người chưa rõ tung tích nên số người chết có thể còn tăng lên.
 
An ninh đã được thắt chặt ở mọi cửa ngõ Kenya. Cảnh sát nước này cho biết đã bắt hơn 10 người liên quan đến vụ tấn công Westgate. Thông tin về thời gian và địa điểm các vụ bắt giữ trên không được công bố, song báo chí địa phương nói toàn bộ những nghi phạm trên bị bắt tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta.
 
img
Cảnh sát phải bắn hơi cay để giải tán đám đông theo dõi quanh khu thương mại. Ảnh: AP
 
img
Cánh phóng viên vẫn bám trụ hiện trường. Ảnh: Reuters
 
Phía Mỹ cho biết đang gấp rút kiểm tra thông tin có 3 công dân Mỹ trong nhóm tay súng tấn công Westgate. Trong số này còn có 1 người Canada, 1 người Thụy Điển, 2 người Anh và 1 người Phần Lan, theo Bộ Nội vụ Kenya.
 
Kenya là một trong những nước nhận được hỗ trợ an ninh lớn nhất từ Mỹ ở vùng hạ Sahara, với hầu hết viện trợ tập trung vào chống khủng bố.
  
Gia tăng nghi ngờ về "góa phụ da trắng"
 
Theo tờ Scotish Express, trong số các tay súng bị an ninh Kenya bắn chết có một phụ nữ da trắng, càng làm tăng thêm nghi ngờ về nhân vật “góa phụ da trắng” Samantha Lewthwaite. Người phụ nữ 29 tuổi này là vợ góa của Jermaine Lindsay, một trong những kẻ đánh bom tàu điện ngầm London – Anh năm 2005. Lewthwaite đang bị truy nã bởi hàng loạt cáo buộc khủng bố, còn Al- Shabaab thì dùng Twitter để thông báo cô ta an toàn.
 
Trong khi đó, Mỹ đưa 3 nghi can khủng bố liên quan đến Al-Shabaab ra tòa ở TP New York. Theo mô tả của các công tố viên, Ali Yasin Ahmed, Madhi Hashi và Mohamed Yusuf là những phần tử nguy hiểm và có ảnh hưởng trong hàng ngũ al-Shabaab. Chúng thuộc đội đặc nhiệm đánh bom liều chết. Cả 3 bị bắt ở châu Phi năm ngoái khi đang trên đường đến Yemen.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo