xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khí thải ở Trung Quốc cao nhất thế giới

Hoài Vy

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ chủ trì hội nghị cấp cao về khí hậu ở TP New York - Mỹ trong ngày 23-9 với hơn 120 nhà lãnh đạo thế giới tham dự.

Mục tiêu của hội nghị là đạt được cam kết về thỏa thuận giảm bớt tình trạng nóng lên toàn cầu của Liên Hiệp Quốc, dự kiến sẽ ký kết ở Paris - Pháp vào cuối năm 2015.

Trước thềm hội nghị, hơn 500.000 người đã tham gia 2.500 cuộc tuần hành khắp thế giới kêu gọi các chính phủ tăng cường ngăn chặn biến đổi khí hậu.

 

Trung Quốc là nước thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới Ảnh: AP

Trung Quốc là nước thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới

Ảnh: AP

 

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Nghiên cứu Tyndall và Trường ĐH Exeter (Anh) đã công bố báo cáo mới ước tính lượng khí thải CO2 từ việc tiêu thụ các loại nhiên liệu như than đá, dầu mỏ, khí đốt và sản xuất xi măng sẽ đạt mức cao kỷ lục 37 tỉ tấn trong năm 2014, tăng 2,5% so với năm 2013.

Riêng khí thải ở Trung Quốc vượt qua lượng khí thải của cả Mỹ và châu Âu cộng lại. Cụ thể, khí thải ở Trung Quốc sẽ tăng 4,5% lên 10,4 tỉ tấn trong năm nay, so với 5,2 tỉ tấn ở Mỹ và 3,4 tỉ tấn ở Liên minh châu Âu (EU).

Đến năm 2019, theo báo cáo, lượng khí thải thế giới sẽ đạt 43,2 tỉ tấn, trong đó Trung Quốc chiếm 12,7 tỉ tấn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo