xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không đáng làm chồng

Thanh Tùng

Thảm họa động đất và sóng thần đầu tháng 3-2011 tại Nhật Bản đã gây ra hậu quả khá đặc biệt ít ai ngờ là phá tan hạnh phúc gia đình một chính khách trụ cột của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền.

Cuối tuần qua, người dân Nhật Bản được biết ông Ichiro Ozawa, thủ lĩnh DPJ, đã bị vợ chia tay vì cách xử sự “vô lương tâm” của ông sau thảm họa động đất.
Bà Kazuko Ozawa, 67 tuổi, quyết định ly dị chồng là ông Ichiro Ozawa, 70 tuổi, sau khi ông bỏ nhà ở Tokyo đi tìm nơi an toàn vì sợ nhiễm phóng xạ từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima, cũng không đến thăm hỏi người dân tỉnh Iwate đã bầu ông làm nghị sĩ.
img
Ông Ichiro Ozawa. Ảnh: AP

Trong bức thư 11 trang gửi những người ủng hộ ông Ozawa đăng trên tạp chí Shukan Bunshun, bà Kazuko Ozawa viết: “Khi tôi thấy ông bỏ rơi những người dân tỉnh Iwate đã ủng hộ ông trong nhiều năm, tôi hiểu ra rằng Ozawa không phải là người tốt đẹp đối với đất nước. Vì vậy, tôi quyết định ly dị ông”. Nhờ đăng bức thư của bà Kazuko Ozawa, tạp chí Shukan Bunshun đã bán được 700.000 số, một kỷ lục chưa từng có của tuần báo này.

Trong thư, bà Kazuko còn “kể tội” chồng không chung thủy, có con riêng với một nữ nhân viên quán bar nhưng bà đã rộng lượng tha thứ. Vậy mà ông Ozawa đã không xin lỗi, còn nói với bà muốn khi nào ly dị thì ông cũng chấp nhận! Vì vậy, bà không thể tha thứ lần thứ hai. Ông bà cưới nhau năm 1973 và có 3 con trai.

Đưa tin về sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình bà Kazuko, báo Mainichi Shimbun viết: “Các nhà quan sát cho rằng tham vọng chính trị của ông Ozawa có thể bị tiêu tan không phải do vụ ly dị mà do bị dư luận cáo buộc nhiều lỗi lầm và tư cách đạo đức. Cách xử sự của ông đối với các nạn nhân thảm họa động đất - sóng thần thật đáng lên án”.

Giới chính trị Nhật Bản cho biết ông Ozawa từng một thời gắn bó với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) nên thường xuyên đối kháng với đương kim Thủ tướng Yoshihiko Noda. Theo báo Mainichi Shimbun, sự đối kháng này có nguy cơ gây chia rẽ nội bộ DPJ cầm quyền, phá hoại uy tín của Thủ tướng Noda.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo