xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không quân Mỹ gửi thông điệp tới Triều Tiên

Phạm Nghĩa (Theo Fox News, Mirror)

(NLĐO) – Trong một thông điệp gửi tới Triều Tiên vào tuần này, Mỹ bất ngờ tiến hành một cuộc tập trận quân sự ở Nhật Bản với sự tham dự của lực lượng không quân.

Cuôc tập trận diễn ra hôm 12-4, 3 ngày trước khi Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày Mặt trời” đánh dấu 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Các máy bay chiến đấu thuộc Phi đội 18 của không quân Mỹ bao gồm HH-60 Pave Hawks, F-15 Eagles, E-3 Sentries và KC-135 Stratotankers được dịp phô trương sức mạnh. Hình ảnh do đài Fox News đăng tải cho thấy hàng loạt máy bay đậu trên đường băng tại căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản.

Tại Hàn Quốc, quân đội Mỹ cũng tham gia một cuộc tập trận khác gần biên giới liên Triều.

Các máy bay chiến đấu thuộc Phi đội 18 của không quân Mỹ bao gồm HH-60 Pave Hawks, F-15 Eagles, E-3 Sentries và KC-135 Stratotankers tại căn cứ không quân Kadena. Ảnh: U.S. AIR FORCE
Các máy bay chiến đấu thuộc Phi đội 18 của không quân Mỹ bao gồm HH-60 Pave Hawks, F-15 Eagles, E-3 Sentries và KC-135 Stratotankers tại căn cứ không quân Kadena. Ảnh: U.S. AIR FORCE

Các cuộc tập trận có thể xem là một thông điệp gửi đến Triều Tiên sau khi các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo Bình Nhưỡng có khả năng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân xoay quanh ngày lễ trọng đại của đất nước. Người ta tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang gần hoàn tất khâu chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Hai trong số 5 vụ thử hạt nhân được tiến hành hồi năm ngoái.

Theo Reuters, Trung Quốc đã yêu cầu các nước có thái độ “thù địch” với Triều Tiên không nên hành động làm phức tạp thêm tình hình. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh “giải pháp quân sự không thể giải quyết vấn đề”.

Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson từ Singapore tới khu vực này. Bình Nhưỡng sau đó đe dọa “sẵn sàng phát động chiến tranh nếu Washington sử dụng vũ lực”.

img


Máy bay Mỹ tham gia cuộc tập trận không được thông báo trước. Ảnh: U.S. AIR FORCE

Máy bay Mỹ tham gia cuộc tập trận không được thông báo trước. Ảnh: U.S. AIR FORCE

Cuộc diễu hành quân sự rầm rộ bên bờ sông Taedong hôm 15-4 cũng là lời đáp trả của Triều Tiên trước các hành động triển khai quân sự liên tục của Mỹ.

Bình Nhưỡng đang chịu lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chương trình hạt nhân và tên lửa. Chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố họ sẽ chế tạo một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn được tới lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định điều đó sẽ “không xảy ra”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo