xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không quân Nga trang bị máy bay đánh chặn MiG-31BM

Trần Nam (Theo RIAN)

(NLĐO) - Lực lượng Không quân Nga sẽ nhận được hơn 60 máy bay đánh chặn MiG-31BM vào năm 2020, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

img
MiG-31BM được thử nghiệm trong lực lượng không quân Nga

Hợp đồng hiện đại hóa các chiếc MiG31 lên MiG-31 Foxhound (còn gọi là Mig31BM) được Bộ Quốc phòng Nga giao cho Tổng công ty United Aircraft vào những ngày cuối năm 2011.

"Năm 2020, chúng tôi sẽ có hơn 60 chiếc MiG-31 đánh chặn được hiện đại hóa thành các phiên bản MiG-31BM" phát ngôn viên Không quân Nga Vladimir Drik cho biết.

Hiện tại, chỉ có một số rất ít MiG-31 đã được hiện đại hóa thành phiên bản MiG-31BM kể từ khi loại máy bay đánh chặn hạng nặng này phục vụ trong lực lượng không quân Nga từ năm 1982.

Các máy bay phiên bản MiG-31BM được nâng cấp hệ thống điện tử và dữ liệu kỹ thuật số, trang bị radar đa năng, buồng lái mới cùng hệ thống kiểm soát vũ khí mạnh hơn. MiG-31BM có thể phát hiện các mục tiêu trên không ở khoảng cách 320 km (200 dặm) và theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu.

MiG-31BM có thể mang tên lửa đối không và không đối đất tương tự tên lửa chống radar AS-17 Krypton.

Những chiếc MiG-31 đánh chặn là một phần không thể thiếu của mạng lưới phòng thủ toàn diện hàng không vũ trụ của Nga nhằm ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả khi bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo