xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kim Jong-Un đòi "cắt đứt" khí quản kẻ thù

Đỗ Quyên (Theo Yonhap, AP)

(NLĐO)- Nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-Un kêu gọi các binh sỹ trên chiến tuyến gần hải giới biển Tây (Hoàng Hải) luôn trong tư thế “sẵn sàng tối đa” cho một cuộc chiến.

img
Kim Jong-Un kêu gọi các binh sỹ “sẵn sàng tối đa” cho một cuộc chiến. Ảnh: AP


Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, hôm 11-3 ông Kim Jong-Un đã tới thăm biệt đội phòng thủ trên đảo Wolnae và các binh sỹ đơn vị pháo tầm xa 641 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) gần đảo Baengnyeong trên biên giới phía Tây của miền Nam. Đây cũng là nơi từng chứng kiến không ít cuộc xung đột đẫm máu trong quá khứ.  Ông Kim nhấn mạnh rằng “chiến sự có thể nổ ra ngay lúc này”.
Tàu chiến Mỹ sẽ ở lại Hàn Quốc
 
Theo tờ JoongAng Ilbo, một số chiến hạm Mỹ có trang bị vũ khí hạt nhân sẽ tiếp tục ở lại vùng biển Hàn Quốc sau khi kết thúc cuộc tập trận Giải pháp then chốt vào cuối tháng 4.

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung đầu tiên vào ngày 14-3 tại Seoul.

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi kêu gọi các binh sỹ ném tất cả kẻ thù vào “vạc”,  đánh trúng “thắt lưng” và cắt đứt “khí quản” của chúng.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa cắt đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời hủy hiệp định đình chiến năm 1953 với Seoul. Một động thái được cho là nhằm phản đối hành động tập trận chung của Mỹ- Hàn và những lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Trước đó, Triều Tiên còn thề sẽ tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Hiện chưa rõ Triều Tiên có định hiện thực hóa những lời đe dọa “chết chóc” của mình hay không. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 12-3, chưa có dấu hiệu nào từ phía Triều Tiên cho thấy họ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công hay thử hạt nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn nhận định rằng Bình Nhưỡng chỉ đang tìm cách tạo sức ép tâm lý lên Seoul.

Một phát ngôn viên LHQ khẳng định hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn hiệu lực bởi Bình Nhưỡng không có quyền đơn phương phá bỏ hiệp định này. Trong khi đó, Reuters dẫn lời các chuyên gia phân tích nhận định rằng Bình Nhưỡng vẫn còn xa mới sản xuất được đầu đạn hạt nhân nhỏ và nhẹ tới mức đủ để đe dọa Mỹ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo