xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kim Jong-un tuyên dương đơn vị bắn đạn pháo vào Hàn Quốc

Thu Hằng (Theo Yonhap)

(NLĐO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm đơn vị pháo binh tham gia vụ giao tranh đẫm máu với Hàn Quốc năm 2010, tuyên dương họ như những vị anh hùng của đất nước và chỉ thị "không khoan nhượng với những khiêu khích của kẻ thù".

img
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm đơn vị pháo binh tham gia vụ giao tranh đẫm máu với Hàn Quốc năm 2010


Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 18-8 đưa tin chuyến thăm nói trên của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến đơn vị nằm trên đảo biên giới Mudo, gần vùng Hoàng Hải tranh chấp, diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Ulchi Freedom Guardian (Người bảo vệ tự do Ulchi).  

Cuộc tập trận có sự hỗ trợ của công nghệ máy tính dự kiến diễn ra từ 20-31/8 với sự tham gia của 56.000 lính Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ.

Ông Kim Jong-un trịnh trọng tuyên bố: "Nếu kẻ thù dám bất cẩn để một viên đạn, thậm chí là một vỏ đạn rơi vào lãnh thổ Triều Tiên, quân đội nhân dân Triều Tiên hãy ngay lập tức giáng một đòn hủy diệt…”

Đơn vị pháo binh nói trên đã giao tranh bằng đạn pháo với lực lượng Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong hồi tháng 11-2010 làm bốn người Hàn Quốc thiệt mạng. Đó cũng là dấu mốc về cuộc giao tranh đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953.

Trong một diễn biến khác, Tạp chí "Chính sách đối ngoại" mới đây đưa tin Triều Tiên đã đe dọa xem xét lại một số thỏa thuận với Mỹ. Theo đó, lập trường ngày càng cứng rắn của Triều Tiên đã được thể hiện rõ trong cuộc gặp hồi tháng trước tại Singapore giữa các quan chức cấp trung của Bình Nhưỡng và các chuyên gia chính sách đối ngoại của Mỹ.
 
Được biết giới chức Triều Tiên đã tuyên bố rằng họ không quan tâm tới việc khôi phục thỏa thuận hôm 29-2 vừa qua về việc kêu gọi viện trợ lương thực của Washington để đổi lấy các nhượng bộ về hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thêm vào đó Triều Tiên cũng tỏ ý cân nhắc về chuyện rút khỏi tuyên bố chung hồi tháng 9-2005 liên quan đến việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo