xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kinh hoàng những “hố địa ngục” ở Trung Quốc

Gia Quyền (Tổng hợp)

(NLĐO)- Hàng loạt "hố địa ngục" đã xuất hiện ở Trung Quốc chỉ trong vài tháng gần đây khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng tột độ không hiểu thiên tai gì đang rình rập quanh mình. Thậm chí, cư dân mạng còn bàn tán đó là dấu hiệu của ngày tận thế năm 2012.

“Hố địa ngục” xuất hiện gần đây nhất là tại thành phố Mai Châu, nuốt chửng đôi vợ chồng già đang ngủ vào giữa đêm.
 
Để trấn an dư luận, báo Dương Thành (Quảng Châu) đã phỏng vấn hai giáo sư Zhang Ke (đại học Trung Sơn - Quảng Châu) và Jie Yi (đại học Sư phạm Hoa Trung - Vũ Hán).

img

img
Hai "hố địa ngục" ở Tứ Xuyên
 
img
"Hố địa ngục" trước bệnh viện Sơn Tây
 
Theo khẳng định của hai giáo sư, sự xuất hiện của “hố địa ngục” là  lỗi của con người, chủ yếu do khai thác khoáng sản, đào sâu lấy nước… làm tác động đến tầng bên dưới của đất.
 
Đặc biệt, khi đào hầm khai thác quặng ở một số khu vực có nguồn nước ngầm bên dưới sẽ làm thay đổi dòng chảy hay tăng lượng nước, dẫn đến trôi lớp đất đá , tạo thành khoảng rỗng. Qua thời gian sẽ hình thành “hố địa ngục”.

img

img
"Cứu" xe hơi rơi xuống "hố địa ngục" ở Quảng Châu
 
img
"Hố địa ngục" bẫy xe hơi ở Nam Xương
 
Hai giáo sư này cũng cho biết sau động đất, mưa lũ, “hố địa ngục” dễ xuất hiện hơn do lớp đất bên dưới đã bị phá vỡ và thay đổi. Tuy nhiên, đây không phải là “điềm báo” sắp có động đất.
 
Hiện nay, các chuyên gia của Trung Quốc đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu hơn 40 “hố địa ngục” xuất hiện khắp cả nước, sau đó mới có thể đưa ra khuyến cáo cho người dân.
 
img
San lấp "hố địa ngục" ở Lan Châu
 
img
 
img
"Hố địa ngục" ở Triết Giang
 
Điểm mặt “hố địa ngục” tại Trung Quốc
 
- 27-12-2009, xuất hiện hố tại đường Tang Jiaqiao nan ở Ôn Châu (Triết Giang)
 
- 8-4-2010, xuất hiện gần 20 hố lớn nhỏ tại thôn Longzhen, trấn Huangtian, thành phố Hezhou (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây). Hố to nhất có đường kính 4m.
 
- 21-4-2010, hố địa ngục xuất hiện tại Cha Xiang dong Rd, ở Wuyuan – Giang Tây.
 
- 22-4-2010, hố to 10m2, sâu mười mấy mét xuất hiện trước nhà số 35, đường Beijing North ở Hồ Bắc
 
- 23-4-2010, hố sâu khoảng 90m, rộng khoảng 400m, ở Mai Châu – Quảng Đông.
 
- 27-4-2010, đồng loạt xuất hiện 26 “hố địa ngục” ở huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Bân, tỉnh Hồ Bắc, hố rộng nhất là 40m, không thấy đáy.
 
- 29-4-2010, Ngạc Châu của Hồ Bắc ghi nhận thêm một “hố địa ngục” xuất hiện. Cùng ngày 29-4, tại Sanyuanli của Quảng Đông, lại xuất hiện thêm một hố rộng 2m, dài 2,5m, sâu hơn 1m.
 
- 3-5-2010, xuất hiện vết rạn nứt chạy dài 5m trên đường ở thành phố Huangshi – Vũ Hán, làm cho mặt đường sụp thành hố, nhà cửa hai bên bị nghiêng.
 
- 11-5-2010, Dongguan của Quảng Châu ghi nhận thêm một vụ “hố địa ngục” sâu 4m, rộng 1m, dài 10m.
 
- 20-5-2010, “hố địa ngục” ở huyện Trường Ninh, Tứ Xuyên từ 26 hố tăng lên 43 hố.
 
- 26-5-2010, trên xa lộ Lan Châu xuất hiện một “hố địa ngục” dài 25m, rộng 9m, sâu 5m.
 
- 12-8-2010, “hố địa ngục” xuất hiện phía trước bệnh viện Nhân dân của tỉnh Sơn Tây, rộng 4m, sâu 6m, dài 7m.
 
- 5-9-2010, hố địa ngục nuốt chửng hai vợ chồng ở thành phố Mai Châu – Quảng Đông.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo