xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kinh tế Mỹ vẫn bấp bênh

NGÔ SINH

Người nước ngoài hiện đang nắm giữ 13.260 tỉ USD chứng khoán và trái phiếu của Mỹ

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết người nước ngoài hiện đang nắm giữ 13.260 tỉ USD chứng khoán và trái phiếu của Mỹ - một con số cao kỷ lục. Trong số này, Trung Quốc và Nhật Bản sở hữu hơn 3.400 tỉ USD. Điều đó cho thấy nhu cầu của các nhà đầu tư bên ngoài đối với trái phiếu chính phủ của Mỹ vẫn đang gia tăng.
 
Nhật Bản hiện đứng đầu các nước nắm giữ chứng khoán và trái phiếu của Mỹ với 1.830 tỉ USD. Trung Quốc đứng thứ hai với 1.590 tỉ USD, tăng lên từ mức 1.220 tỉ USD vào tháng 6-2012. Trong số đó, 1.180 tỉ USD là nợ. Quần đảo Cayman đứng thứ ba với 516 tỉ USD.
 
 
img

Người nước ngoài quan tâm nhiều đến thị trường chứng khoán của Mỹ. Ảnh: NEWSPAPER.LI

 
 
Theo đài CNBC ngày 1-5, giá trị chứng khoán, trái phiếu của Mỹ do người nước ngoài nắm giữ đã tăng gấp đôi kể từ năm 2005 và đang nhích gần hơn đến mốc 15.000 tỉ USD (quy mô của nền kinh tế Mỹ). Riêng trong năm 2012, giá trị này đã tăng 6,5%. Con số 13.260 tỉ USD nói trên tương đương 20% tổng giá trị chứng khoán và trái phiếu của Mỹ (khoảng 60.000 tỉ USD).

Trước đây, trong tháng 2-2013, riêng tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà người nước ngoài nắm giữ đạt gần 5.657 tỉ USD, so với hơn 5.640 tỉ USD trong tháng 1. Khi đó, Trung Quốc là nước nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất, với hơn 1.220 tỉ USD (tăng 8,7 tỉ USD). Nhật Bản đứng thứ hai nhưng giảm lượng trái phiếu nắm giữ từ hơn 1.100 tỉ USD xuống còn hơn 1.090 tỉ USD.

Thực ra, ngân hàng trung ương các nước trên thế giới đang ngày càng có sức cạnh tranh hơn và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ phải tìm cách thu hút thêm vốn đầu tư từ nước ngoài. Một cuộc điều tra mới đây của hãng tin Reuters cho thấy sau khi khởi đầu mạnh mẽ từ đầu năm nay, nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sẽ chậm lại do tác động của việc cắt giảm chi tiêu tự động.
 
Đây là lý do để FED có thể tiếp tục các biện pháp kích thích ít nhất là đến năm 2014. Các nhà kinh tế tham gia cuộc điều tra nhận định rằng mức tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý I/2013 đạt 3% so với mức dự báo tăng 2% đã được đưa ra trước đây. Tuy nhiên, nhịp độ tăng trưởng của kinh tế nước Mỹ sẽ giảm xuống 1,6% trong quý II, trước khi tăng lên 2% trong nửa cuối năm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo