xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kuwait nóng kỷ lục 54 độ C

Cao Lực (Theo Independent)

(NLĐO) - Hai TP Mitribah – Kuwait và TP Basra - Iraq hôm 21-7 vừa trải qua thời tiết nóng kỷ lục với nhiệt độ lần lượt là 54 độ C và 53,9 độ C.

Nếu được Tổ chức Khí tượng Thế Giới xác nhận, đây sẽ hai mức nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở Đông bán cầu, và cũng có thể là thế giới.

Đến thời điểm hiện tại, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trên thế giới là 56,7 độ C vào ngày 10-7-1913 tại Furnace Creek Ranch ở Thung Lũng Chết, bang California – Mỹ.

Tuy nhiên, con số này lại khiến nhiều nhà khí tượng học hiện đại hoài nghi vì họ cho rằng các thiết bị đo đạc vào thời điểm đó dễ bị lỗi và không thể chính xác như bây giờ. Họ cũng lập luận rằng nhiệt độ ở các địa điểm gần đó chưa từng nóng đến thế và điều kiện gió cũng không cho phép nhiệt độ cao như vậy.


Kuwait vừa trải qua thời tiết nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Twitter

Kuwait vừa trải qua thời tiết nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Twitter

“Kỷ lục đó đã được xem xét kỹ lưỡng hơn bất kỳ kỷ lục nào khác ở Mỹ. Tôi không muốn tranh cãi nhiều nhưng tôi tin rằng đó không phải là một kỷ lục chính xác nếu chúng ta xem xét tất cả bằng chứng khác” - nhà nghiên cứu khí hậu Christopher C. Burt khẳng định.

Trong khi đó, đồng nghiệp của Christopher C. Burt là tiến sĩ Jeff Masters đã gọi ngày 21-7 ở Kuwait là “một ngày lịch sử”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo