xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lần đầu tiên lịch sử Puerto Rico tuyên bố vỡ nợ

H. Nhiên (Theo CNN Money)

(NLĐO) – Puerto Rico – lãnh thổ ủy trị của Mỹ - đã tuyên bố mất khả năng chi trả khoản nợ 58 triệu USD sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế.

Ảnh: CNN

Vùng lãnh thổ Puerto Rico. Ảnh: CNN

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa tuyên bố Puerto Rico đã bị vỡ nợ khi không thể thanh toán một khoản trái phiếu đáo hạn.

Phó Giám đốc Cơ quan Nhà đầu tư Moody’s Emily Raimes cho biết đến ngày 3-8, các trái chủ vẫn không được thanh toán đầy đủ và kịp thời khoản nợ từ các trái phiếu đáo hạn vào ngày 1-8 do Công ty Tài chính công Puerto Rico (PFC) phát hành.

Puerto Rico đáng lẽ phải thanh toán khoảng 58 triệu USD cả tiền gốc lẫn lãi từ các trái phiếu của PFC, nhưng đã chỉ trả một phần tiền lãi khoảng 628.000 USD.

“Do thiếu nguồn quỹ riêng cho năm tài chính này, toàn bộ các khoản thanh toán sẽ không được chi trả trong ngày hôm nay”, bà Melba Acosta, Giám đốc Ngân hàng Phát triển chính phủ Puerto Rico (GDB), cho biết.

Đây là lần đầu tiên một vùng quốc hải của Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ.

“Đây là quyết định phản ánh những mối lo ngại nghiêm trọng về khả năng thanh toán của khối thịnh vượng chung kết hợp với sự cân bằng của nghĩa vụ cho các chủ nợ của chúng tôi và nghĩa vụ quan trọng không kém đối với người dân Puerto Rico nhằm đảm bảo các dịch vụ thiết yếu xứng đáng được duy trì cho họ”, bà Melba nói thêm.

Tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài trong suốt thập kỷ đã làm tê liệt công tác tài chính ở hòn đảo khu vực Caribbean này buộc hàng ngàn người di cư đến Mỹ. Tỉ lệ thất nghiệp ở Puerto Rico đang tiến đến ngưỡng 12,6%, gấp 2 lần nước Mỹ. Trước đó, hồi tháng 6, Thống đốc Alejandro Garcia Padilla tuyên bố Puerto Rico sẽ tìm cách sắp xếp lại thời hạn trả nợ với các chủ nợ để tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ. Hiện Puerto Rico đang ôm khối nợ lên đến 73 tỷ USD. Trong khi đó, Nhà Trắng từng tuyên bố rằng chưa có kế hoạch nào về gói cứu trợ cho vùng lãnh thổ này.

Nếu không tái cơ cấu, Puerto Rico có thể phải cắt giảm các dịch vụ công cộng để trả nợ. Hòn đảo 3,5 triệu người phải giảm giáo viên, đóng cửa nhiều trường học, tăng thuế, cắt giảm chi tiêu y tế và bán tài sản của chính phủ như các sân bay, tòa nhà…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo