Theo đề nghị của Vụ Tác động Chiến lược (OSI) được Lầu Năm Góc lập ra để phục vụ cho cuộc chiến tranh tuyên truyền của Mỹ trong chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan vừa qua, việc cung cấp thông tin nói trên sẽ do các tổ chức không có mối liên hệ rõ ràng với Lầu Năm Góc thực hiện. Bên cạnh đó, thông qua các công ty dotcom, Mỹ cũng sẽ gửi thông điệp dưới hình thức e-mail đến các nhà báo, các lãnh đạo dân sự và các lãnh tụ nước ngoài để cổ động cho quan điểm của Mỹ hay “tấn công” các chính phủ thù địch. OSI hiện do tướng Simon P. Worden của không lực Mỹ chỉ huy và được cấp ngân sách nhiều triệu USD.
Những người phản đối các kế hoạch nói trên của Lầu Năm Góc cũng đang chất vấn cơ quan này về quy mô hoạt động và tính hợp pháp của OSI. Ngoài ra, còn có lo ngại rằng báo chí Mỹ có thể đăng tải những thông tin “xào nấu” của Mỹ trên các phương tiện truyền thông quốc tế, là một điều cấm kỵ đối với Lầu Năm Góc.
Bình luận (0)