xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ cưới của “vua rồng” Bhutan

Bằng Vy (Theo Reuters, AFP)

(NLĐO) – Vị vua 31 tuổi được mệnh danh là “vua rồng” của Bhutan đã chính thức lập gia đình ngày 13-10 bằng một hôn lễ đầy màu sắc và đậm nét truyền thống ở thủ đô Punakha.

Giữa những làn khói hương trầm và tiếng tụng kinh của giới tăng lữ, đức vua rất được lòng dân chúng Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã đặt vương miện hoàng hậu lên đầu cô dâu 21 tuổi.
 
img
 Đức vua Wangchuck...
 
img
...và cô dâu Pema đến địa điểm tổ chức đám cưới. Ảnh: AFP, Reuters
 
Sau lễ tẩy trần, cả hai tay trong tay mỉm cười bước vào điện thờ, bắt đầu nghi lễ cầu nguyện và chúc phúc kéo dài một tiếng. Cao trào của nghi lễ này là lúc hoàng hậu Jetsun Pema, một cô con gái nhà thường dân, chính thức được trao vương miện.
 
Cô dâu trẻ tỏ ra khá căng thẳng trong buổi lễ. Dẫu vậy, cô vẫn xinh đẹp và chững chạc trong trang phục truyền thống màu vàng, đỏ. Cô nở nụ cười bẽn lẽn khi nhà vua mất khá nhiều thời gian để bảo đảm chiếc vương miện làm bằng lụa có thêu hoa văn không tuột khỏi mái tóc đen dài của vợ.
 
img
Cô dâu tỏ ra khá căng thẳng... Ảnh: Getty Images
 
img
 ...nhưng vẫn xinh đẹp trong trang phục truyền thống. Ảnh: Getty Images
 
img
Mất nhiều lần chỉnh sửa, nhà vua mới đặt được vương miện lên đầu hoàng hậu. Ảnh: AP
 
Là con gái của một cựu phi công, Pema nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ cả hoàng tộc lẫn dân chúng để trở thành hoàng hậu của “vua rồng” Wangchuck".
 
“Hoàng hậu rất ngọt ngào và ân cần. Cô ấy cũng yêu trẻ con nữa. Chắc chắn cô ấy sẽ giúp nhà vua hoàn thành nhiệm vụ cai trị đất nước” - Yiwang Pindarica, một người họ hàng của nhà vua và là bạn học của hoàng hậu, kể với AFP.
 
Hôn lễ cũng là khởi đầu cho chuỗi 3 ngày ăn mừng trên khắp vương quốc có 700.000 dân này. Những màn ăn mừng hứng khởi với các vũ điệu nồng nhiệt và rượu tuôn tràn sẽ diễn ra từ thị trấn đến làng mạc.
 
img
 Người dân Bhutan rất trông chờ hôn lễ hoàng gia. Ảnh: Reuters
 
img
Từ tấm thiệp mừng trên máy bay...
 
img
...đến quà lưu niệm đều chứng tỏ tình yêu của người dân Bhutan dành cho hoàng tộc. Ảnh: Getty Images
 
“Ngay từ khi đức vua tuyên bố đám cưới vào tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã rất háo hức chờ đến ngày này. Hôn lễ sẽ bảo đảm sự tiếp nối của hoàng tộc” – nghị sĩ Jagar Dorji bày tỏ.
 
Bhutan đã không tổ chức đám cưới hoàng gia kể từ năm 1988 khi vua cha của đức vua hiện tại kết hôn với người vợ thứ tư. Từng làm thần dân sốt ruột vì tỏ vẻ không mặn mà với việc tìm kiếm hoàng hậu, vua Wangchuck tuyên bố sẽ chỉ lấy một vợ. Có lẽ, sẽ còn lâu nữa Bhutan mới lại được đắm say trong không khí lễ hội của đám cưới hoàng gia.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo