Đến cuối ngày 15-10, đã có 54 quốc gia thành viên đăng ký phát biểu, cùng với sự tham gia của 15 thành viên HĐBA. Phiên tranh luận này được mở ra theo yêu cầu của Phong trào không liên kết (gồm 130 nước thành viên) vốn mong muốn có một giải pháp hòa bình cho vấn đề Iraq và thúc giục HĐBA để thanh sát viên vũ khí quay lại Iraq càng sớm càng tốt.
Hiện nay, nội bộ HĐBA vẫn còn chia rẽ sâu sắc xung quanh sự cần thiết của một nghị quyết mới về Iraq. Mỹ, với sự hậu thuẫn của Anh, kêu gọi LHQ đưa ra nghị quyết cứng rắn về Iraq, trong khi Nga, Pháp và Trung Quốc muốn cho Iraq cơ hội hợp tác với các thanh sát viên vũ khí trước khi có bất kỳ một nghị quyết mới nào. 10 nước thành viên còn lại của HĐBA đang bất bình vì bị gạt ra rìa các cuộc thảo luận về Iraq. Trong khi đó, nhiều nước thành viên khác tiếp tục phản đối việc HĐBA thông qua nghị quyết mới vì lo ngại nó sẽ bật đèn xanh cho Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq.
Trước đó, hôm 15-10, trưởng đoàn thanh sát vũ khí Hans Blix cho biết các nhóm thanh sát vũ khí sẽ không quay lại Iraq cho đến khi có kết luận của HĐBA về một nghị quyết mới.
Bình luận (0)