xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LHQ mời Iran, phe đối lập Syria “dọa” rút khỏi đàm phán

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Liên minh Dân tộc Syria (SNC) hôm 20-1 bất ngờ tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ 2 ngày sau đó nếu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon không rút lại lời mời Iran, quốc gia ủng hộ chế độ Tổng thống Bashar al- Assad.

Tuy nhiên, Mỹ cho biết sẽ ủng hộ sự tham gia của Iran nếu như nước này công khai hậu thuẫn kế hoạch đạt được hồi tháng 6-2012, trong đó kêu gọi sự chuyển giao chính trị ở Syria. Washington cho rằng kế hoạch này đồng nghĩa với việc Tổng thống Assad phải từ chức.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói rằng: “Đó là điều mà Iran chưa bao giờ công khai nhưng chúng ta cần thiết phải làm rõ điều này. Nếu Iran không chấp nhận kế hoạch đạt được ở Geneva, thì lời mời sẽ phải bị hủy bỏ”.

 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên tiếng mời Iran tham dự ngày đầu tiên của hội nghị hòa bình tại Montreux - Thụy Sĩ và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cam kết sẽ đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng nếu được mời tham gia. Thông tin này khiến phe đối lập Syria đe dọa sẽ rút khỏi đàm phán không lâu sau khi đồng ý tham gia. Anas al- Abdah, thành viên cao cấp của SNC, bày tỏ sự ngạc nhiên về việc Iran được mời. “Đó là điều vô lý và chúng tôi không thể nào chấp nhận được điều đó” - ông cho biết.

 

Ông Ahmad al-Jarba, thủ lĩnh phe đối lập chính tại Syria. Ảnh: Reuters
Ông Ahmad al-Jarba, thủ lĩnh phe đối lập chính tại Syria. Ảnh: Reuters

 

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Syria hô m 19-1 bác bỏ thông tin của hãng tin Interfax (Nga), theo đó ông Assad nói với các đại biểu Nga đang ở thăm Damascus rằng ông sẽ không từ bỏ quyền lực của mình. Hãng tin Interfax đã trích dẫn lời ông Assad cho biết: “Nếu chúng tôi muốn từ bỏ thì đã làm điều đó ngay từ đầu. Chúng tôi đang bảo vệ cho đất nước mình và vấn đề này không nằm trong nội dung thảo luận”.

Tuy nhiên, Đài truyền hình quốc gia Syria sau đó khẳng định lời trích dẫn trên là không chính xác và ông Assad chưa từng trả lời phỏng vấn với hãng tin này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo