xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LHQ tố Triều Tiên cưỡng ép dân lao động ở nước ngoài

P.Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Báo cáo điều tra nhân quyền tại Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho thấy Bình Nhưỡng “thu về một khoản tiền lớn từ hàng chục ngàn người bị ép làm việc trong điều kiện cực khổ ở nước ngoài".

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền tại Triều Tiên Marzuki Darusman cho biết Bình Nhưỡng gửi hàng chục ngàn công dân ra nước ngoài làm việc. Họ bị giám sát liên tục và thiếu thốn thức ăn. Những người này phải làm suốt 20 giờ/ngày và một phần lớn trong số tiền họ kiếm được chảy vào túi chế độ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Darusman nói trong một cuộc họp báo hôm 28-10 rằng thực tế đã trở nên rõ ràng hơn trong những năm gần đây và những con số cũng ngày một tăng. “Tôi nghĩ nó phản ánh tình hình tài chính và kinh tế bị kiểm soát chặt chẽ ở Triều Tiên” - ông Darusman nhận xét.

 

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền tại Triều Tiên Marzuki Darusman.Ảnh: UN Multimedia

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền tại Triều Tiên Marzuki Darusman.

Ảnh: UN Multimedia

 

Theo báo cáo, đa phần người lao động Triều Tiên đang làm việc ở Trung Quốc và Nga, số khác được gửi đến châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Đài CNN hồi tháng 5 vừa qua dẫn trường hợp một người đàn ông Triều Tiên làm việc suốt 5 tháng tại một công trường xây dựng ở Kuwait mà không nhận được bất cứ đồng lương nào. Cuối cùng, ông trốn khỏi người giám sát và xin tị nạn tại Đại sứ quán Hàn Quốc.

Câu chuyện của người đàn ông này cũng là thảm cảnh mà rất nhiều người lao động Triều Tiên khác phải đối mặt: làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đồng lương rẻ mạt hoặc có khi không được trả, mất tự do và sống trong điều kiện tồi tệ.

Báo cáo của LHQ cho biết mỗi người làm công được trả 120-150 USD/tháng nhưng ông chủ của họ phải trả “một khoản tiền cao đáng kể” cho chính phủ Triều Tiên. Ước tính 1 năm, Bình Nhưỡng thu về 1,2-2,3 tỉ USD từ “nguồn thu” này. Số tiền sau đó được dùng trang trải cho các chương trình hạt nhân và quân sự.

Trong khi đó, các chính phủ nước ngoài được cho là làm ngơ trước vấn đề vi phạm nhân quyền đối với lao động Triều Tiên, còn các công ty thuê họ đóng vai trò đồng lõa trong một “hệ thống cưỡng bức lao động không thể chấp nhận”, theo lời ông Darusman.

Thống kê của Viện Nghiên cứu Chính sách Asan năm 2014 cho thấy hơn 50.000 lao động Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài. Một quan chức Hàn Quốc nói với đài CNN hồi đầu năm nay rằng con số này lên tới 100.000 người.

Hầu hết lao động Triều Tiên làm việc trong các lĩnh vực như khai thác mỏ, khai thác gỗ, dệt may và xây dựng. Ông Darusman khẳng định vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên nhìn chung vẫn rất “kinh khủng”. Thêm vào đó, Bình Nhưỡng liên tục từ chối hợp tác để làm rõ các cáo buộc vi phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo