xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Libya bắt một số nghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ

Đỗ Quyên (Tổng hợp)

(NLĐO)- Libya hôm 13-9 vừa bắt giữ một số nghi phạm có liên quan tới vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi vẫn tiếp diễn ở nhiều quốc gia.

img
Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi bị phá hủy. Ảnh: Reuters
 
Điều tra có nhiều tiến triển
 
BBC dẫn lời Tân Thủ tướng Libya Mustafa Abu Shaqur cho biết cuộc điều tra vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi khiến Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens và 3 nhân viên ngoại giao khác thiệt mạng, đang có nhiều tiến triển.

“Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Libya đã bắt đầu điều tra, thu thập bằng chứng và bắt giữa một số đối tượng”, Thứ trưởng Nội vụ Lybia Wanis al-Sharif  cho biết, nhưng không tiết lộ danh tính của những kẻ vừa bị bắt giữ để tránh "làm ảnh hưởng tới tiến trình điều tra".

Vụ tấn công diễn ra hôm 11-9 sau khi nổ ra cuộc biểu tình phản đối một bộ phim được cho là một người Ai Cập sống lưu vọng tại Mỹ sản xuất có nội dung xúc phạm nhà tiên tri  Mohammed.

Các cuộc biểu tình tương tự đã lan rộng khắp các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi và có nguy cơ tiếp diễn trong ngày hôm nay 14-9.

Biểu tình lan rộng

Các nhóm Hồi giáo đã kêu gọi cuộc tuần hành “triệu người” ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Người biểu tình đã ném đá và bom xăng vào lực lượng an ninh, đốt cháy ít nhất 2 xe cảnh sát.
 
Truyền hình nhà nước Ai Cập phát đi những hình ảnh cho thấy cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô.  

Ít nhất 30 người, trong đó có 16 người biểu tình và 14 nhân viên an ninh, đã bị thương trong các vụ đụng độ nổ ra suốt đêm bên ngoài tòa đại sứ. 

Trong khi đó, làn sóng biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Tunisia cũng dâng cao nhằm phản đối bộ phim chứa đựng "những lời lăng mạ đối với Đấng tiên tri Mohamed của đạo Hồi” cũng khiến các giới chức lo ngại.
 
img
Tại Đại sứ quán Mỹ ở Tunisia

Tại Iran, khoảng 500 người cũng tham gia cuộc biểu tình do Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo phát động gần Đại sứ quán Thụy Sĩ, cơ quan đại diện cho quyền lợi của Mỹ tại Iran.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra tại Bangladesh, Iraq, dải Gaza, Israel và Yemen....

img



img



img
Biểu tình tại Yemen


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ ở nước ngoài đồng thời kêu gọi chính quyền các nước sở tại thực hiện đúng trách nhiệm của mình nhằm bảo đảm cho các công dân Mỹ.
 
Trước đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã cử Hạm đội Chống khủng bố (FAST) gồm 50 binh sĩ thủy quân lục chiến tới Libya để tăng cường an ninh sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi. Tuy nhiên, giới chức này nhấn mạnh đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa.
 
Một số hình cảnh về các cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều nước:
 

img



img



img



img



img
 
img

img

img
Ở Israel

img

img

img

img

img

img
ở Ai Cập

img
 
img

img
...ở Thụy Sỹ


img
ở Berlin

img
Ở Iraq
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo