Trước đó, quân nổi dậy tuyên bố đã kiểm soát hai thành phố bờ biển chiến lược là Zlitan, cách thủ đô Tripoli 160 km về phía Đông và Zawiya, cách Tripoli 30 km về phía Tây, sau nhiều ngày giao tranh quyết liệt với lực lượng trung thành với ông Gaddafi.
Trong một đòn nữa giáng mạnh vào ông Gaddafi đang ngày càng bị cô lập, Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Omoan Abukraa quyết định không trở về nước sau chuyến công du Ý và ở lại Tunisia.
Ngoài ra, quân nổi dậy cho biết cựu thủ tướng Abdel-Salam Jalloud đã chạy khỏi Tripoli để đến khu vực do họ kiểm soát. Theo hãng tin AP, ông Jalloud là người giúp ông Gaddafi tiến hành cuộc đảo chính thành công năm 1969 và trở thành thủ tướng Libya từ năm 1972 đến 1977.
Bất chấp những diễn biến bất lợi nói trên, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim khẳng định ông Gaddafi không có kế hoạch rời khỏi Libya. Theo đài CNN (Mỹ), ông Kaim đã bác bỏ thông tin của phía quân nổi dậy, theo đó, ông Gaddafi yêu cầu Ai Cập, Morocco, Tunisia và Algeria cho gia đình ông lánh nạn.
Trước tình hình hiện nay tại Libya, nữ phát ngôn viên Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Jemini Pandya hôm 19-8 cho biết hàng ngàn người nước ngoài đang mắc kẹt tại Tripoli sẽ bắt đầu được sơ tán, có thể bằng đường biển, trong vài ngày tới.
Bình luận (0)