xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lính Syria “bắn thai phụ, trẻ em để giải trí”?

Hải Ngọc (Theo BBC, CBS, Daily Mail)

(NLĐO) - Các tay súng bắn tỉa của chính phủ Syria đang bị tố cáo dùng phụ nữ mang thai và trẻ em làm mục tiêu tập bắn. Phần thưởng cho kẻ bắn trúng là... những gói thuốc lá!

Ông David Nott là bác sĩ tình nguyện người Anh vừa làm việc tình nguyện tại Syria trong 5 tuần. Trở về quê nhà, ông cho tờ The Times hay các vết thương do đạn bắn ở những bệnh nhân mà ông từng điều trị cho thấy rất có thể những tay súng bắn tỉa buồn chán đã cược nhau bắn vào các bộ phận cơ thể của thường dân để giải trí. Nott không nêu tên bệnh viện và thành phố ở Syria mà ông làm việc vì lý do an ninh.
 
“Có ngày chúng tôi tiếp nhận toàn các thai phụ trúng đạn ở tử cung. Không chỉ 1-2 mà là 7-8 người. Điều này cho thấy bọn họ bị bắn một cách cố tình” - ông Nott nghi ngờ. Đã có ít nhất 2 phụ nữ mất con vì vết thương quá nặng.
 
img
Bác sĩ David Nott đã có hơn 20 năm làm tình nguyện viên ở các vùng chiến sự. Ảnh: BBC
 
img
Phim X-quang cho thấy viên đạn xuyên vào đầu thai nhi,
khiến sinh mạng nhỏ bé chết ngay trong bụng mẹ. Nguồn: Daily Mail
 
Theo bác sĩ Nott, lại có những ngày toàn bộ nạn nhân chỉ bị thương ở vùng ngực phải và hôm sau là ngực trái hoặc ở vùng háng. Trẻ em bị thương cũng được đưa đến theo nhóm, có ngày lên đến hàng chục em. “Từ bệnh nhân tiếp nhận đầu tiên vào buổi sáng, bạn gần như có thể biết được những gì diễn ra trong ngày. Đó là một trò chơi tử thần. Chúng tôi nghe nói các tay súng bắn tỉa là lính đánh thuê đã cá nhau bắn trúng mục tiêu bằng những gói thuốc lá” - ông Nott nói.
 
Ông Nott là bác sĩ phẫu thuật tiếng tăm ở Anh và từng chữa trị cho cựu Thủ tướng Tony Blair. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tình nguyện tại các vùng chiến sự, bao gồm Bosnia, Libya và Cộng hòa Congo. “Thường thì dân chúng bị mắc kẹt giữa các làn đạn nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một tội ác như thế. Nó được tính toán cẩn thận và nó còn kinh tởm hơn cả địa ngục”.
 
Trong khi đó, ngày 19-10, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại trạm kiểm soát ở ngoại ô thủ đô Damascus làm 16 binh sĩ chính phủ và 15 tay súng nổi dậy thiệt mạng. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết kẻ đánh bom liều chết là thành viên của Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
 
img
Trẻ em Syria đang chịu nhiều thống khổ. Bé gái này chết vì bị bỏ đói quá lâu. Ảnh: YouTube
 
img
Vô số trẻ em bị thương... Ảnh: AP
 
img
...và nay có thể đã bị đem ra làm bia tập bắn. Ảnh: Reuters
 
Bạo lực tại Syria không hề có dấu hiệu giảm xuống bất chấp các nỗ lực quốc tế nhằm tổ chức hội nghị hòa bình Geneva 2. Đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria, ông Lakhdar Brahimi, đang có chuyến công du Trung Đông với Ai Cập là điểm dừng chân đầu tiên, trong khi Anh tuyên bố đăng cai hội nghị quốc tế về xung đột tại Syria vào ngày 22-10 - tất cả đều nhằm chuẩn bị cho Geneva 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo