xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo Triều Tiên thử hạt nhân, Trung Quốc điều binh đến biên giới

Xuân Mai (Theo UPI)

(NLĐO) - Trung Quốc đã triển khai 2.000 binh sĩ dọc biên giới với Triều Tiên giữa lúc Bình Nhưỡng có khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 trước đại hội Đảng Lao động vào tháng 5 tới.

Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ, một tổ chức phi chính phủ tại Hồng Kông, hôm 20-4 cho biết binh sĩ Trung Quốc đã đồn trú tại hai trạm quan sát lớn và canh gác 24 giờ/ngày.

Trung tâm này cho biết thêm một số binh sĩ ở khu vực này có nhiệm vụ xử lý chất phóng xạ có thể lan ra từ một vụ thử hạt nhân tiềm tàng của Triều Tiên.


Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã xấu đi kể từ khi ông Kim Jong Un chính thức nắm quyền vào năm 2012. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã xấu đi kể từ khi ông Kim Jong Un chính thức nắm quyền vào năm 2012. Ảnh: Reuters

Trước đó, Trung Quốc đã điều động 3.000 binh sĩ đến khu vực phía Đông Bắc nước này sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hồi tháng 1.

Bắc Kinh cũng triển khai binh lính trong thời gian hai miền Triều Tiên căng thẳng vì vụ nổ mìn ở biên giới hồi tháng 8 năm ngoái. Cuối năm 2013, Bắc Kinh làm điều tương tự nhằm phản ứng trước vụ hành quyết ông Jang Sung Taek, dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã xấu đi kể từ khi ông Kim Jong-un chính thức nắm quyền vào năm 2012. Triều Tiên liên tục tuyên bố thử nghiệm vũ khí hạt nhân bất chấp Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi nước này hướng tới quá trình phi hạt nhân hóa.

Cũng theo tổ chức tại Hồng Kông nói trên, mối quan hệ xấu đi này khiến Trung Quốc quyết định ngừng cung cấp nhiên liệu hóa thạch cho Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra trong cùng khoảng thời gian ban nhạc Triều Tiên là Moranbong hủy tour diễn tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái.

Những hoạt động được ghi nhận tại cơ sở hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên làm dấy lên lo ngại nước này có kế hoạch tiến hành vụ thử mới.

Tại cuộc gặp ở Seoul hôm 20-4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken và ông Cho Tae-yong, phó chánh văn phòng an ninh quốc gia của Phủ tổng thống Hàn Quốc, đã nhất trí tăng thêm áp lực buộc Triều Tiên phải thay đổi chiến lược hạt nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo