xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lốc xoáy ở Mỹ: Số người chết giảm mạnh

Hải Ngọc (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Số người thiệt mạng trong vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Oklahoma – Mỹ đã giảm mạnh, từ con số 91 ước tính xuống còn ít nhất 24 người sau khi lực lượng cứu hộ cứu được hơn 100 người sống sót ra khỏi các đống gạch vụn.

Các nhân viên cứu hộ đã làm việc không ngơi nghỉ, tìm kiếm từng tòa nhà ở thị trấn Moore, ngoại ô thành phố Oklahoma với hy vọng cứu được người sống sót. Hiện có khoảng 240 người bị thương.
 
Cô Nicole Moore, 32 tuổi, cùng chồng là Kelly Regouby, 43 tuổi, đã được kéo ra khỏi nơi từng là phòng ngủ trong nhà họ. Hai đứa con của họ và mẹ của Moore cũng thoát nạn. Căn nhà đổ sập hoàn toàn nhưng cô Moore vỡ òa hạnh phúc: “Chúng tôi thà mất 10 ngôi nhà thế này để gia đình được bình yên”.
 
 
img
 Lực lượng cứu hộ làm việc suốt đêm... Ảnh: Reuters
 
img
...và kiểm tra từng tòa nhà ít nhất 3 lần. Ảnh: Reuters
 
Theo Reuters đưa tin ngày 21-5, trong số 24 người được cho là đã thiệt mạng có 9 trẻ em, bao gồm 7 học sinh của trường tiểu học Plaza Towers. Ngôi trường này bị lốc xoáy tấn công trực diện trưa 20-5.
 
Dù vậy, Thống đốc bang Oklahoma Mary Fallin vẫn lo ngại số thương vong sẽ tăng lên.
 
Trong bài phát biểu gửi đến cư dân Moore, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Người dân ở Moore nên biết rằng đất nước của họ vẫn còn đây, luôn ở bên họ”. Ông Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng ở Oklahoma và ra lệnh các cơ quan liên bang hỗ trợ bang này.
 

img
Các nhân viên cứu hộ đã cứu được hơn 100 người khỏi những đống đổ nát. Ảnh: AP
 
Đây được xem là cơn lốc gây thiệt hại về người nhiều nhất ở Mỹ trong vòng 2 năm qua. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ ngày 21-5 đã nâng cấp cơn lốc lên mức EF5 cao nhất, tức là sức gió của nó vượt qua mốc 321 km/h.
 
Theo ước tính của Ủy viên Bảo hiểm Oklahoma John Doak, thiệt hại về tài sản của trận lốc này sẽ vượt qua cơn lốc ở Joplin, bang Missouri vào năm 2011. Lốc ở Joplin giết chết 161 người và gây ra thiệt hại vật chất cao nhất lịch sử Mỹ, với ước tính ban đầu hơn 2 tỉ USD nhưng sẽ còn tăng cao do chưa thống kê xong.
 
Trong khi đó, công ty AIR Worldwide tính toán chi phí để xây dựng lại nhà cửa trên đường càn quét của cơn lốc ngày 20-5 là khoảng 6 tỉ USD/dặm (1,6 km).
 
img
Thiệt hại vật chất của cơn lốc tại Oklahoma sẽ vượt qua con số 2 tỉ USD. Ảnh: AP
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo